Nắng nóng, nhiều trẻ phải nhập viện, bác sỹ khuyến cáo cách phòng bệnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày qua, thời tiết nắng nóng liên tục, nhiệt độ tăng cao. Thời tiết khắc nghiệt đã khiến nhiều trẻ mắc bệnh, phải đến khám, nhập viện điều trị.

bna_Ảnh Thành Chung (5).jpg
Các bậc phụ huynh đưa trẻ đến khám bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Trong dịp nắng nóng này, bình quân mỗi ngày có khoảng 1.000 bệnh nhi đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khám bệnh. Trong đó, khoảng 1/3 trẻ em đến khám phải nhập viện điều trị. Trẻ nhập viện chủ yếu do mắc một số bệnh thường gặp vào dịp nắng nóng như sốt virus, cúm, tay chân miệng, thủy đậu, sởi, viêm phổi, viêm tiểu phế quản, tiêu chảy, viêm da dị ứng, viêm da tiếp xúc …

Không chỉ ở phòng khám mà tại các khoa điều trị cũng rất đông bệnh nhân. Tại Khoa Tiêu hoá Huyết học, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, công suất giường bệnh luôn vượt quá 100% (110 giường bệnh). Trung bình mỗi ngày có khoảng 30-40 bệnh nhân vào khoa điều trị. Lượng bệnh nhân vào, ra liên tục…

bna_Ảnh Thành Chung (1).jpg
Trẻ đến khám thường bị các mặt bệnh như sốt virus, cúm, tay chân miệng, thủy đậu, sởi, viêm phổi, viêm tiểu phế quản, tiêu chảy, viêm da dị ứng, viêm da tiếp xúc... Ảnh: Thành Chung

Bệnh nhân vào khoa mắc nhiều loại bệnh khác nhau. Phổ biến nhất là bị tiêu chảy cấp (do virus và do vi khuẩn); sốt, nôn kèm rối loạn tiêu hoá; táo bón; dạ dày; đau bụng không rõ nguyên nhân; trào ngược dạ dày thực quản…

Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ mắc các bệnh tiêu hoá. Để phòng các bệnh này, các bậc phụ huynh cần quan tâm đến vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho trẻ; cần cho trẻ ăn đủ chất dinh dưỡng, chế độ ăn cần đa dạng, tăng cường rau quả giàu vitamin C, A để hỗ trợ hệ miễn dịch…

Phụ huynh không được để trẻ ăn thức ăn sống, thức ăn ôi thiu, không uống nước lã, uống nhiều nước đá; sử dụng lồng bàn đậy đồ ăn và diệt ruồi nhặng. Phụ huynh cần rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và chế biến thực phẩm cho trẻ.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Khôi – Trưởng khoa Tiêu hoá Huyết học, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

bna_Ảnh Thành Chung (2).jpg
Thời tiết nắng nóng đã khiến phụ huynh, trẻ thêm phần mệt mỏi, vất vả. Ảnh: Thành Chung

Tương tự, tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thời gian này, lượng bệnh nhân thường dao động từ 120-150 bệnh nhân. Mỗi ngày, khoa tiếp nhận từ 25-35 bệnh nhân vào điều trị. Các bệnh chủ yếu là viêm phổi, viêm phế quản, viêm thanh quản, viêm tiểu phế quản… có một số trường hợp nặng thì bị suy hô hấp cần phải thở ô xy. Theo thống kê của Khoa Hô hấp, so với cùng kỳ năm 2023, lượng bệnh nhân tăng từ 15-20%.

Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Anh Sơn - Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nêu rõ: Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc trẻ bị các bệnh về đường hô hấp là việc sử dụng quạt và điều hoà không đúng cách trong mùa nắng nóng.

bna_Ảnh Thành Chung (3).jpg
Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc trẻ bị các bệnh về đường hô hấp đó là việc sử dụng quạt và điều hoà không đúng cách trong mùa nắng nóng. Ảnh: Thành Chung

Phòng bệnh cho trẻ, các bậc phụ huynh cần lưu ý: Không được để luồng gió của quạt và điều hoà thổi thẳng vào mặt của trẻ. Nhiệt độ điều hoà cần để ở mức 27-28 độ C. Nếu gia đình không có thiết bị tạo độ ẩm thì cần để chậu nước trong phòng của trẻ để tăng độ ẩm lên.

Tránh việc đi ra, đi vào thường xuyên giữa 2 môi trường nhiệt độ cao phía ngoài và nhiệt độ thấp ở phòng điều hoà. Trước khi ra khỏi phòng có điều hoà cần tắt điều hoà trước từ 20-30 phút để nhiệt độ dần cân bằng với ngoài trời tránh tình trạng bị sốc nhiệt cũng như các bệnh lý viêm phổi, viêm phế quản, suy hô hấp.

Các phụ huynh cần cho các trẻ nhỏ đắp chăn mỏng khi nằm ở phòng điều hoà để giữ ấm vùng bụng, vùng cổ. Chú ý nhiệt độ của trẻ, nếu trẻ bị đổ mồ hôi thì cần phải lau khô ngay, tránh tình trạng mồ hôi thấm ngược trở lại. Phụ huynh cho trẻ mặc quần áo bằng chất liệu dễ thấm mồ hôi…Trong thời tiết nắng nóng này, các phụ huynh cần cung cấp đủ nước, dinh dưỡng, các loại hoa quả cho trẻ.

Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Anh Sơn - Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

bna_Ảnh Thành Chung (4).jpg
Các bác sĩ khuyến cáo: Khi trẻ xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khoẻ cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được điều trị; không được tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ ở nhà. Ảnh: Thành Chung

Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Anh Sơn lưu ý thêm: Mùa này, các dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra tương đối nhiều như dịch cúm, sởi, sốt virus. Vậy nên, các phụ huynh hạn chế cho trẻ đến nơi tụ tập đông người. Chú ý không nên cho trẻ tiếp xúc với những người bệnh. Cần thực hiện tiêm chủng đối với những bệnh có thể phòng được bằng cách tiêm chủng.

Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường về sức khoẻ (như viêm long đường hô hấp, sốt cao không hạ, nôn nhiều, nổi ban mẩn đỏ và bọng nước trên cơ thể, hắt hơi, mệt mỏi…) thì cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị, tránh tình trạng bệnh diễn biến nặng thêm; không được tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ ở nhà.

Việc tự ý cho trẻ dùng thuốc là hết sức nguy hiểm, không những bệnh không khỏi mà còn trở nặng thêm và thậm chí xuất hiện tình trạng kháng thuốc do sử dụng không đúng phác đồ. Bệnh viện đã từng phải cấp cứu cho rất nhiều trẻ bị ngộ độc thuốc./.

Tin mới