Năng suất mía ở Tân Kỳ có nơi đạt trên 100 tấn/ha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nông dân  huyện Tân Kỳ đang nhộn nhịp bước vào vụ thu hoạch mía nguyên liệu; ngay từ đầu vụ giá mía cao nông dân rất phấn khởi.

Clip: Văn Trường

Có mặt tại cánh đồng mía xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ thời điểm này thấy được không khí thu hoạch mía nhộn nhịp. Ông Lê Văn Bảy ở xóm 8, xã Nghĩa Đồng chia sẻ: Gia đình đang thu hoạch 4 sào mía, nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên năm nay mía đạt năng suất cao, đạt hơn 80 tấn/ha. Hiện công ty đang thu mua với giá 1,1 triệu đồng/tấn mía loại 1.

bna_van truong 2.JPG
Thu hoạch mía tại xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ). Ảnh: Văn Trường

Việc tiêu thụ mía cũng thuận lợi khi nông dân đều được ký kết bao tiêu sản phẩm với Công ty cổ phần Mía đường Sông Con. Xe vận tải của nhà máy vào tận ruộng để vận chuyển mía cho người dân. Nông dân hy vọng giá mía giữ ổn định để đảm bảo đời sống.

bna_van truong 4.JPG
Năm nay mía được mùa, được giá nông dân Tân Kỳ rất phấn khởi. Ảnh: Văn Trường

Ông Phan Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết: Mía là cây trồng chủ lực của xã, xã có trên 160 ha mía, năm nay năng suất vượt trội, đạt trên 70 tấn/ha. Tuy nhiên, có khá nhiều hộ gia đình nhờ chăm sóc tốt nên đạt trên 100 tấn/ha (tương đương 5 tấn/sào), hiện nay toàn xã đã thu hoạch được trên 30% diện tích.

Nhờ hệ thống giao thông nội đồng được nâng cấp, tu sửa nên xe vận tải thuận lợi vào, ra tận chân ruộng vận chuyển mía cho nông dân. Mấy năm nay cây mía mang lại hiệu quả kinh tế khá tốt, nên vụ trồng mía năm 2024 xã Nghĩa Đồng sẽ chuyển đổi từ cây ngô kém hiệu quả sang trồng 50 ha mía, nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân.

bna_van truong 5.JPG
Nông dân vác mía lên xe trung chuyển ngay tại ruộng. Ảnh: Văn Trường

Đại diện Phòng Nông nghiệp huyện Tân Kỳ cho biết: Địa bàn huyện Tân Kỳ hiện có gần 5.000 ha mía, nông dân đã thu hoạch được khoảng trên 100 ha, năng suất đạt 68 tấn/ha (tăng hơn so năm 2022 là 2,5 tấn/ha). Trong đó có khá nhiều hộ gia đình đạt năng suất trên 100 tấn/ha, nguyên nhân được mùa là bà con ngày càng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào thâm canh mía, đặc biệt là đưa vào các giống mới như giống AK2, AK3, LK 9211…

bna_van truong 1.JPG
Xe vận tải của Nhà máy Đường Sông Con vận chuyển mía cho bà con tại chân ruộng. Ảnh: Văn Trường
bna_van truong mmm.jpeg
Mía được tập kết vận chuyển về nhà máy để sản xuất. Ảnh: Văn Trường

Thông tin từ Công ty cổ phần Mía đường Sông Con cho biết, vụ ép năm nay đơn vị bắt đầu thu mua mía nguyên liệu, đi vào sản xuất từ ngày 5/12/2023. Theo đó, do giá đường tiêu thụ thuận lợi nên năm nay công ty thu mua mía cho bà con với giá 1,1 triệu đồng/tấn mía loại 1 tại ruộng, (cao hơn 50.000 đồng/tấn so với năm trước), ngoài ra còn hỗ trợ tiền bốc vác mía lên xe 50.000 đồng/tấn.

Tin mới