Nga chỉ trích phương Tây che giấu vấn đề lính đánh thuê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 26/6 cáo buộc phương Tây không có thiện chí giải đáp những câu hỏi của Nga về lính đánh thuê của các nước này ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình Voskresny Vecher (Đêm Chủ nhật) trên kênh Truyền hình Rossiya-1 về câu hỏi liệu Mỹ và Anh đã giao thiệp với Nga liên quan vấn đề các công dân của 2 nước này tham chiến ở Ukraine hay chưa, bà Zakharova cho hay: “Như (Đại sứ Nga tại London Andrei) Kelin từng nói, họ (các nước phương Tây) đang viết ra những điều mang tính khiêu khích và thô lỗ. Họ không muốn giải đáp những câu hỏi mà chúng ta đưa ra về các hoạt động của họ”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AP
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AP

​Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng phương Tây đang cố gắng tối đa để duy trì cuộc xung đột ở Ukraine. Bà nhấn mạnh: “Họ không tiếc sức mình để cuộc xung đột ở Ukraine tiếp diễn một cách lâu dài nhất có thể. Chúng tôi vẫn nhớ những gì mà Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ George Bush Jr từng nói: "Sứ mệnh của Ukraine là tiêu diệt nhiều người Nga nhất có thể"…

Họ đã trao cho Ukraine và chế độ Kiev nhiệm vụ này. Họ đang sử dụng (Ukraine) làm công cụ và toàn bộ hoạt động hậu cần - bao gồm các nguồn cung cấp vũ khí, đưa người, và bất cứ thứ gì có thể duy trì ngọn lửa xung đột - đều xoay quanh ý đồ đó, như (Thủ tướng Anh) Boris Johnson hôm nay đã nói với (Tổng thống Pháp Emmanuel) Macron về việc ngăn chặn giải pháp cho tình hình hiện nay. Nếu không, kế hoạch của họ sẽ thất bại”./.

Tin mới