Nga gia hạn các biện pháp đối phó lệnh trừng phạt cho đến cuối năm 2025

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gia hạn thời hạn hiệu lực của sắc lệnh tổng thống, vốn hạn chế xuất nhập khẩu một số sản phẩm và nguyên liệu thô để đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây cho đến cuối năm 2025.

anh 1-2.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Văn kiện mới đã được đăng trên trang web chính thức của Chính phủ Nga. Phiên bản trước đây của sắc lệnh về việc áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt trong ngoại thương hiện đã được gia hạn đến ngày 31/12/2025. Sắc lệnh đưa ra các hạn chế đối với hoạt động xuất nhập khẩu một số hàng hóa và nguyên liệu thô (ngoại trừ những hàng hóa do cá nhân mang theo để sử dụng cho mục đích cá nhân) theo danh sách được chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, danh sách này bao gồm thiết bị viễn thông và y tế được nhập khẩu trước đó vào Nga, cũng như xe cơ giới, máy móc nông nghiệp và thiết bị điện. Xuất khẩu một số loại gỗ xẻ, phân bón, nguyên liệu hóa học, ngũ cốc và các mặt hàng khác cũng bị hạn chế.

Trong diễn biến khác, ngày 20/7, tờ Washington Post (WP) dẫn lời các quan chức Ukraine thạo tin cho biết, Kiev đã bắt đầu sử dụng bom, đạn chùm do Mỹ cung cấp để chống lại các lực lượng Nga ở Đông Nam Ukraine. Một quan chức Ukraine nói với WP rằng, bom, đạn chùm đã được bắn vào các cứ điểm của Nga để phá hủy các công sự làm chậm đà phản công của Ukraine. Theo tin trên, dự kiến loại đạn này sẽ được sử dụng gần thành phố Bakhmut hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Hôm 7/7, Mỹ công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó bao gồm cả bom, đạn chùm. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu kể từ đó đã cảnh báo rằng quân đội Nga sẽ buộc phải sử dụng vũ khí tương tự mà Moskva lưu trữ nhiều trong kho để chống lại lực lượng vũ trang Ukraine. Hiện 123 quốc gia đã phê chuẩn Công ước về bom, đạn chùm, trong đó cấm sử dụng loại vũ khí sát thương này. Tuy nhiên, Mỹ, Ukraine, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Hàn Quốc chưa ký công ước này./.

Tin mới