Nga: Kết quả bầu cử gần đây chứng tỏ cử tri Mỹ, EU muốn chính quyền thay đổi

(Baonghean.vn)- Ngày 15/10, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Vyacheslav Volodin cho biết, kết quả các cuộc bầu cử gần đây ở châu Âu và Mỹ cho thấy các cử trị tại đây mong muốn một chính quyền mới.

Phát biểu với báo giới, bình luận về kết quả cuộc bỏ phiếu bầu ra cơ quan lập pháp mới ở bang Bayern (Đức), ông Volodin nhấn mạnh: "Các cuộc bầu cử gần đây ở Mỹ và châu Âu chứng tỏ sự thay đổi rộng rãi về mặt hệ thống trong quan điểm của cử tri đối với các chính trị gia và đảng phái, vốn nắm quyền trong thời gian dài".

Bầu cử bang Bayern (Đức). Ảnh: AP
Bầu cử bang Bayern (Đức). Ảnh: AP
 Liên quan vấn đề này, ông Volodin nhắc lại không một nguyên thủ quốc gia châu Âu nào tin ông Donald Trump có thể trở thành Tổng thống Mỹ vào thời điểm bầu cử Mỹ 2016.

Chủ tịch Hạ viện Nga nêu rõ: "Ngày hôm qua, đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), cầm quyền tại bang Bayern kể từ năm 1957, đã mất thế đa số tuyệt đối. Do đó, việc CSU thành lập một chính phủ mà không liên minh là điều bất khả thi. Trong khi đó, các đảng phái, hiện đang đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân, như các vấn đề nhập cư, thất nghiệp, bảo vệ môi trường, giáo dục với giá thấp và chăm sóc y tế, đang giành được nhiều sự ủng hộ hơn.

Giới tinh hoa phương Tây thất bại cố bám lấy hy vọng đây chỉ là sự trùng hợp không phải xu thế hiện nay. Họ không thể tìm ra cách giải thích tốt hơn cho kết quả bầu cử nghèo nàn của họ, ngoài việc cáo buộc Nga can thiệp bầu cử".

Ông Volodin nhấn mạnh: "Đã đến lúc giới chính trị gia nước ngoài xin lỗi vì những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Nga, sau khi phân tích chiến dịch bầu cử gần đây ở châu Âu".

Trước đó, ngày 14/10, CSU đã phải hứng chịu thất bại "đau đớn nhất" trong vòng 60 năm qua tại cuộc bầu cử bang Bayern. Mặc dù vẫn là lực lượng chính trị mạnh nhất trong quốc hội bang Bayern, song với 37,2% số phiếu ủng hộ, đảng này đã mất đa số tuyệt đối trong quốc hội bang.

Thất bại này cũng bị coi là cú giáng mạnh đối với lãnh đạo đảng CSU và Thủ tướng Merkel - Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), chỉ hai tuần trước một cuộc bầu cử nghị viện bang quan trọng nữa là tại bang Hessen.

Trong khi đó, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), đảng cực hữu tại nước này, vốn theo chủ trương cứng rắn trong vấn đề nhập cư, lần đầu tiên bước vào quốc hội bang khi giành được 10,3% phiếu ủng hộ./.

Tin mới