Nga - Mỹ khẩu chiến về liệu Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Moskva

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phát ngôn viên chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, bất kỳ tuyên bố nào của chính quyền Mỹ về việc Ukraine không liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Crocus City, được đưa ra trước khi hoàn tất cuộc điều tra, đều phải được coi là bằng chứng.

66001d4f02e8bd22856b5cf5.jpg
Phát ngôn viên chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RIA Novosti

"Cho đến khi cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố ở Crocus hoàn tất, bất kỳ lời tuyên bố nào từ Washington biện minh cho Kiev đều phải được coi là bằng chứng. Có thể thấy, việc tài trợ của các nhà dân chủ tự do Mỹ cho các hoạt động khủng bố của nhóm tội phạm có tổ chức Kiev đã diễn ra trong nhiều năm” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên kênh Telegram của mình.

Theo RT, đây là cách nhà Ngoại giao Nga bình luận về tuyên bố của Adrienne Watson, đại diện chính thức của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, với lời khẳng định Ukraine không liên quan gì đến sự kiện bi thảm ngày 22/3 ở Nga.

“IS chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ tấn công này. Ukraine không hề liên quan đến việc này” - tuyên bố từ ông Watson được truyền thông phương Tây đăng tải.

Ngoài Watson, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng đưa ra tuyên bố tương tự trong cuộc phỏng vấn với ABC News. Đồng thời, bà Harris cáo buộc vụ việc cho IS-K, nhánh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Afghanistan và Pakistan.

Theo bà Zakharova, trong nhiều thập kỷ qua, giới tinh hoa chính trị Mỹ đã “trở nên thành thạo trong việc chuyển hướng sự chú ý khỏi các tội phạm nổi tiếng và bằng mọi hình thức dàn dựng một cách khéo léo”.

RT cho rằng, ngay lập tức sau khi thông tin về thảm kịch ở Crocus City xuất hiện, điều phối viên chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã tuyên bố khẳng định Kiev vô tội.

“Tại thời điểm này, không có gì cho thấy Ukraine hoặc người Ukraine có liên quan đến vụ tấn công. Thông tin vừa mới đến và chúng tôi đang nghiên cứu nó. Nhưng ở giai đoạn đầu này, không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa vụ khủng bố với Ukraine", ông John Kirby trong cuộc họp báo ngày 23/3 tại Mỹ.

Phản ứng trước tuyên bố của ông John Kirby, phát ngôn viên Maria Zakharova lưu ý rằng, phản ứng như vậy của chính quyền Mỹ đối với vụ tấn công khủng bố ở khu vực Moskva đặt ra những câu hỏi lớn.

“Dựa trên cơ sở nào mà các quan chức ở Washington đưa ra kết luận giữa thảm kịch về sự vô tội của bất kỳ ai là một câu hỏi lớn. Nếu Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác có dữ liệu đáng tin cậy về vấn đề này, thì chúng phải được chuyển ngay cho phía Nga. Nếu không có dữ liệu như vậy, thì cả Nhà Trắng và bất kỳ ai khác đều không có quyền ban hành lệnh ân xá cho bất kỳ ai”- nhà Ngoại giao Nga nói trên kênh truyền hình Rossia 24.

Điều đáng chú ý, sau khi tuyên bố Ukraine không liên quan đến vụ tấn công khủng bố, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson ngày 23/3 đã viết trên trang mạng xã hội X của mình rằng, Washington được cho là đã cảnh báo Moskva về các cuộc tấn công khủng bố đang được chuẩn bị trên lãnh thổ Nga.

Theo bà Maria Zakharova, đầu tháng 3/2024, chính quyền Mỹ đã có thông tin về một cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch ở Moskva, có khả năng nhắm vào các cuộc tụ tập đông người, bao gồm cả các buổi hòa nhạc, khiến Bộ Ngoại giao Nga phải đưa ra cảnh báo công khai tới người Mỹ ở Nga. "Chính phủ Mỹ cũng chia sẻ thông tin này với chính quyền Nga theo chính sách lâu đời của nước này về “nghĩa vụ cảnh báo”, bà Maria Zakharova cho hay.

Hãng thông tấn TASS sau đó trích dẫn một nguồn tin trong cơ quan đặc biệt của Nga, báo cáo rằng dữ liệu được Mỹ truyền tới có tính chất chung. Theo nguồn tin này, “những thông tin như vậy thực sự đã đến”, nhưng nó “không có bất kỳ thông số kỹ thuật nào”.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov khẳng định, Washington không chuyển bất kỳ thông tin tình báo liên quan nào cho phía Nga, trước hoặc sau vụ tấn công khủng bố.

Theo RIA Novosti ngày 25/3, bà Zakharova cho rằng, "dù muốn hay không, Mỹ đã nhúng tay vào việc thành lập nhóm khủng bố IS" - tổ chức thực hiện các cuộc tấn công khủng bố thảm sát trên khắp thế giới một cách không kiểm soát.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, tính đến ngày 24/3, có 137 người đã chết; 110 nạn nhân của vụ tấn công khủng bố đang được điều trị trong các bệnh viện. Việc dọn dẹp hiện trường vẫn đang được diễn ra.

Tin mới