Nga thông báo số binh sĩ tử vong trong vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, gần 90 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine ở thành phố Makiivka, Donetsk vào đêm Giao thừa.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, gần 90 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine ở thành phố Makiivka, Donetsk vào đêm Giao thừa.

Hiện trường sau vụ tấn công tên lửa của Ukraine. Ảnh: RT

Hiện trường sau vụ tấn công tên lửa của Ukraine. Ảnh: RT

Hãng RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, số binh sĩ tử vong đã tăng lên 89 người, trong đó có một phó chỉ huy đơn vị. Trước đó, thêm nhiều thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của một trường dạy nghề, nơi binh sĩ Nga đóng quân.

Theo RT, Ukraine đã phóng 6 tên lửa từ hệ thống HIMARS về hướng cơ sở trên. Bốn quả đã xuyên thủng hệ thống phòng không và nhắm trúng vào tòa nhà. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống HIMARS trên đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công trả đũa.

Trung tướng Sergey Sevryukov thuộc Tổng cục Chính trị - Quân sự Nga nói, nhiều khả năng việc binh sĩ sử dụng điện thoại di động đã tạo sơ hở để các lực lượng Ukraine theo dõi và xác định tọa độ tấn công.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã lên án Washington không chỉ cung cấp vũ khí tinh vi cho Kiev mà còn cung cấp cho quân đội Ukraine thông tin tình báo về vị trí của lực lượng Nga.

Theo hãng tin Reuters, vụ việc trên xảy ra khi Nga đang tiến hành những đòn tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các thành phố của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, mục đích của các cuộc tấn công này là "làm kiệt quệ người dân, hệ thống phòng không và năng lượng" của Ukraine./.

Tin mới