Nga thống trị thị trường ngũ cốc bất chấp rủi ro ở Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Báo cáo của Figaro (Pháp) cho biết, Nga đã thu hoạch được vụ mùa ngũ cốc kỷ lục trong năm thứ 2 liên tiếp.

Screen Shot 2023-08-26 at 11.34.50 AM.png
Xuất khẩu ngũ cốc của Nga đang chiếm nhiều lợi thế. Ảnh minh hoạ: Getty

Ria Novosti dẫn thông tin báo cáo của tờ Figaro (Pháp), với sản lượng lúa mì cao đặc biệt trong năm thứ 2 liên tiếp (năm 2022 và 2023), Nga có triển vọng khá tươi sáng. Nước này tiếp tục thống trị thị trường ngũ cốc trong giai đoạn 2023-2024, bất chấp những rủi ro trong vận chuyển ở Biển Đen.

Theo Alexandre Marie, nhà phân tích nông nghiệp tại Agritel – công ty quản lý rủi ro về giá tại thị trường nông sản châu Âu, cho biết sự thống trị của Nga sẽ tiếp tục, và rất cần thiết, khi toàn cầu đối mặt với sự biến động về “cung” và “cầu”.

Theo ước tính do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đưa ra trong báo cáo Wasde tháng 8, sản lượng lúa mì dùng làm bánh mì toàn cầu sẽ giảm trong giai đoạn 2023-2024 do cắt giảm sản lượng ở Canada và châu Âu. Nguồn cung lúa mì thế giới sẽ giảm gần 3 triệu tấn xuống còn 793,37 triệu tấn. Theo đó, nguồn dự trữ lúa mì cũng sẽ giảm nhẹ.

Trong bối cảnh đó, Nga đang củng cố vị thế là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới với lượng xuất khẩu xấp xỉ 49 triệu tấn lúa mì. Theo Agritel, con số này chiếm 23% thương mại toàn cầu – cao hơn đáng kể so với mức trung bình trong 5 năm qua.

Khu vực Biển Đen, từ Nga đến Bulgaria qua Ukraine và Romania, chiếm 40% sản lượng xuất khẩu lúa mì thế giới. Tuy nhiên, hiện năng lực xuất khẩu của khu vực này đang bị đe dọa, do căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine.

Trong nhiều năm liên tiếp, Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, và hiện đang chiếm 20% thị trường toàn cầu. 138 quốc gia là khách hàng của ngũ cốc Nga.

Ngũ cốc Nga vẫn đang thâm nhập thị trường thế giới và được cho là có lợi thế hơn nhờ sự ra đi của các doanh nghiệp phương Tây.

Tin mới