Nga-Trung bàn về chính sách dịch chuyển của NATO vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 13/7 tuyên bố, ông đã thảo luận về chính sách của NATO ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương với ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Trung Quốc, tại một cuộc gặp song phương ở Thủ đô Jakarta (Indonesia).

ngoai-truong-nga-1-18-6617.jpg
Ngoại trưởng Nga tại một diễn đàn quốc tế. Ảnh tư liệu

Trả lời báo giới bên lề Hội nghị ngoại trưởng ASEAN ở Jakarta, ông Lavrov lưu ý rằng tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid năm ngoái và tại hội nghị thượng đỉnh vừa mới kết thúc ở Vilnius, liên minh đã tuyên bố về vai trò toàn cầu của mình và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định an ninh không phải là nhiệm vụ của khu vực mà là nhiệm vụ toàn cầu.

Ngoại trưởng Lavrov chia sẻ: "Luận điểm đang được áp dụng là an ninh ở khu vực châu Âu-Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là không thể chia cắt. Có kế hoạch di chuyển một phần cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đến khu vực này, bao gồm cả những quốc gia được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Vilnius, ý tôi là Australia, New Zealand, và Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhân tiện, Nhật Bản và Hàn Quốc đã gửi đi tín hiệu rằng họ không phản đối việc lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình. Đây là một xu hướng rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Chúng tôi đã đối thoại về điều này với các đồng nghiệp ASEAN, chúng tôi cũng đã nói chuyện với đại diện phía Trung Quốc, ông Vương Nghị, hôm nay chúng tôi có cuộc gặp nhiều giờ với ông ấy".

Ngoại trưởng Nga khẳng định: "Rõ ràng là trọng tâm của những chiến lược trên là nhằm chống lại Trung Quốc, chống lại Liên bang Nga một cách công khai, không che đậy, do đó, một cách tự nhiên, hôm nay chúng tôi đã nói chuyện đầy đủ chi tiết với ông Vương Nghị về cách thức, đường lối các bên cần thực thi ở khu vực này, và như hai bên nhất trí, đường lối này dựa trên nhu cầu tăng cường chứ không làm giảm vai trò trung tâm của ASEAN”.

Tin mới