Nghệ An biểu dương 42 chi hội trưởng nông dân giáo dân xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, những chi hội trưởng nông dân này là những tấm gương điển hình trong xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân của đồng bào Công giáo.

bna_đại biểu.JPG
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Sáng 19/12, nhân dịp Giáng sinh, chào mừng năm mới 2024, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt, biểu dương chi hội trưởng nông dân xuất sắc là giáo dân năm 2023.

Tham dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An có 21/21 đơn vị cấp huyện, 447 cơ sở, 3.640 chi hội, 497.802 hội viên nông dân; trong đó có 16 huyện, thành, thị có đồng bào tôn giáo sinh sống và có hội viên nông dân là giáo dân; 174/447 cơ sở hội vùng giáo, 24.923 hội viên nông dân là giáo dân.

bna_toàn cảnh.JPG
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Trong những năm qua, hội nông dân các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến công tác tôn giáo cho cán bộ, hội viên nông dân. Thường xuyên thăm hỏi động viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân để kiến nghị với các cấp chính quyền xem xét, giải quyết.

Quan tâm, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân vùng giáo bằng các hoạt động cụ thể như: Tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao tính thiết thực “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; động viên bà con tích cực hưởng ứng, chấp hành tốt các quy ước, hương ước của bản, làng, thôn xóm cũng như các quy định, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

bna_tham luận.JPG
Giáo dân Nguyễn Quốc Trường, Chi hội trưởng Chi hội nông dân xóm 1, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Trong phát triển kinh tế, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở mang ngành, nghề, giải quyết việc làm, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới tập quán canh tác lạc hậu kém hiệu quả sang cách làm mới có năng suất, chất lượng, xây dựng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao.

Trong đó, chú trọng hỗ trợ về vốn để giúp nông dân vùng giáo đầu tư sản xuất kinh doanh. Cụ thể, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh đã đầu tư 7,700 tỷ đồng để xây dựng 22 mô hình phát triển kinh tế ở vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa. Nguồn vốn trên đã góp phần giúp các hộ gia đình giáo dân giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống…

bna_ch.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao Bằng khen cho các chi hội trưởng nông dân xuất sắc là giáo dân. Ảnh: Thanh Phúc

Tại buổi gặp mặt, các điển hình cũng đã trình bày các tham luận chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân vùng đồng bào giáo dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện hiệu quả phong trào và công tác Hội vùng đặc thù.

Tại hội nghị, 42 chi hội trưởng nông dân là giáo dân được trao Bằng khen vì có những thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong phong trào và công tác hội, vận động hội viên sống “tốt đời đẹp đạo”; 2 giáo dân là điển hình sản xuất kinh doanh giỏi cũng được trao Bằng khen dịp này.

bna_1.JPG
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen cho các Chi hội trưởng nông dân xuất sắc là giáo dân. Ảnh: Thanh Phúc
bna_c.JPG
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen cho 2 giáo dân điển hình sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: Thanh Phúc

Tin mới