Nghệ An chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến của Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, tối nay 14/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục có Công điện số 03/BCH, chủ động các biện pháp ứng phó.

Sau công điện chỉ đạo ứng phó Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông vào sáng hôm nay, hồi 20 giờ 30 phút tối 14/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục có Công điện số 03/BCH, chỉ đạo các biện pháp ứng phó Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều ngày 14/7, áp thấp nhiệt đới đã đi vào biển Đông; hồi 16h00 ngày 14/7, vị trí tâm Áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Dự báo trong 24 giờ tới, Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10- 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 với phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

bna_ ATNĐ bão. Ảnh- NHCMF.jpg
Nhận định về đường đi của Áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Để chủ động ứng phó với bão, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố Vinh; các Sở, ban ngành thực hiện ngay một số nội dung sau:

1- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của Áp thấp nhiệt đới, bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của Áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 17,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 116,5; trong 48 giờ tới: phía Bắc vĩ tuyến 18,0, phía Đông kinh tuyến 113,0 (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

2. Rà soát các hoạt động trên biển, nuôi trồng thuỷ hải sản để có phương án sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của, bão.

3. Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung bộ theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến Áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

4. Các Sở, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy và các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến Áp thấp nhiệt đới, bão và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả.

6. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

7. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết, có hai kịch bản về hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới:

Kịch bản đầu tiên với xác suất 50-60%, áp thấp nhiệt đới di chuyển lên phía bắc và đi vào đất liền Trung Quốc. Với kịch bản này, đất liền Việt Nam ít chịu tác động.

Kịch bản thứ hai, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng tây và tác động đến đất liền Việt Nam. Khi đó ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có một đợt mưa rất to.

Tuy nhiên đây là những kịch bản khá xa, nên người dân cần theo dõi các bản tin dự báo tiếp theo để cập nhật diễn biến.

Tin mới