Nghệ An đạt giải cao tại cuộc thi tìm hiểu biển, đảo

(Baonghean.vn) - Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng” do Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức đã thu hút 117.316 bài dự thi của các tập thể, cá nhân trong cả nước. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 33 giải cho tác giả, nhóm tác giả, trong đó, tỉnh Nghệ An có 2 cá nhân được trao giải cao.
Các chiến sỹ duyệt binh trên đảo Trường Sa. Ảnh tư liệu: Tiến Hùng
Các chiến sỹ duyệt binh trên đảo Trường Sa. Ảnh tư liệu: Tiến Hùng

Các bài viết tham dự cuộc thi phải trả lời 10 câu hỏi về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; về Luật Biển quốc tế năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012; những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam; truyền thống cách mạng của Hải quân nhân dân Việt Nam trải qua 65 năm xây dựng và phát triển.

Qua hơn 2 tháng triển khai, đã có 117.316 bài dự thi của các tập thể, cá nhân trong cả nước tham dự cuộc thi. Kết quả, Ban tổ chức đã lựa chọn 33 tác giả và nhóm tác giả có bài thi đạt để trao thưởng, gồm 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 15 giải Khuyến khích và 10 tập thể tiêu biểu trong triển khai, tổ chức cuộc thi. Tỉnh Nghệ An vinh dự có đồng chí Chu Thị Bích Ngọc, cán bộ Công an tỉnh Nghệ An đạt giải B và đồng chí Nguyễn Minh Quang, cán bộ Công an tỉnh Nghệ An đạt giải C.

Cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng” nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 – 7/5/2020), qua đó khơi dậy lòng tự hào về truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội, Quân chủng Hải quân anh hùng, củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm của quân và dân ta; huy động mọi nguồn lực tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin mới