Nghệ An tập trung giải ngân chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ

Nghệ An tập trung giải ngân chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Nghệ An đang tập trung giải ngân chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ.

Động lực giúp người dân khôi phục sản xuất

Phát huy hiệu quả tích cực từ nguồn vay lãi suất thấp từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, nhiều hộ khó khăn, hộ nghèo ở huyện Quỳnh Lưu đã có được cơ hội để đầu tư cho con cái học hành, phát triển các ngành nghề phù hợp, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đơn cử trường hợp chị Lê Thị Nga ở thôn Phú Thành, xã Quỳnh Long, chồng làm nghề đánh bắt cá, thường xuyên xa nhà, một mình chị vừa đi làm thuê, vừa chăm sóc các con. Gia đình mới xây dựng lại ngôi nhà cũ, tiền vay làm nhà chưa trả hết, may mắn được vay tín dụng chính sách từ Nghị quyết 11 mua máy tính cho con học hành.

bna_chính. đoàn công tác NHCSXH thăm mô hình sản xuất của gia đình anh Vi Tuấn Anh ở xóm Hoa Thành, xã Châu Quang.jpg
Đoàn công tác Ngân hàng chính sách xã hội thăm mô hình sản xuất của gia đình anh Vi Tuấn Anh ở xóm Hoa Thành, xã Châu Quang, Quỳ Hợp. Ảnh: TH

Ở huyện Quỳ Hợp, xoá nghèo bằng nguồn vốn lãi suất ưu đãi không còn là chuyện lạ. Mô hình thoát nghèo, vươn lên làm giàu đã xuất hiện ngày càng nhiều nhờ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Điển hình như mô hình vay vốn giải quyết việc làm 100 triệu đồng để nuôi ốc bươu đen và nuôi tép cảnh quy mô lớn của gia đình anh Vi Tuấn Anh ở xóm Hoa Thành, xã Châu Quang; hay gia đình chị Quang Thị Thu Phương ở bản Còn, xã Châu Quang vay 40 triệu đồng từ chương trình vay vốn làm nhà ở theo Nghị định 28/NĐ-CP của Chính phủ và vay 50 triệu đồng nguồn vốn hộ nghèo để mua trâu sinh sản.

Chị Phương chia sẻ: "Nhờ có vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội mà gia đình tôi có mái nhà yên ấm, có vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Có được như ngày hôm nay quả là giấc mơ, chúng tôi mong muốn tiếp tục được tạo điều kiện vay vốn để chăn nuôi, ổn định cuộc sống, thoát khỏi hộ nghèo".

Cũng ở xã Châu Quang có gia đình anh Vi Văn Nguyện (xóm Đồn Mộng) là điển hình sử dụng vốn vay hiệu quả. Anh Nguyện vay vốn hộ cận nghèo 50 triệu đồng mua bò sinh sản và vay 20 triệu đồng Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, được hưởng chính sách hỗ trợ giảm lãi suất 2% trong 2 năm 2022-2023 theo Chương trình phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

bna_kiểm tra mô hình vay vốn phát triển kinh tế trang trại của gia đình ông Chu Quốc Trụ ở xóm Mỹ Đình, Châu Đình, Quỳ Hợp ảnh thu huyền.JPG
Kiểm tra mô hình vay vốn phát triển kinh tế trang trại ở xóm Mỹ Đình, Châu Đình, Quỳ Hợp. Ảnh: TH

Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳ Hợp cho biết: Tính đến 20/11/2023, tổng nguồn vốn tín dụng trên địa bàn Quỳ Hợp đạt 719 tỷ đồng, tăng hơn 87 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng đạt 13,86%. Doanh số cho vay trong năm đạt gần 174 tỷ đồng, doanh số thu nợ trong năm đạt hơn 86 tỷ đồng. Thực hiện cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách với gần 13.000 khách hàng đang còn dư nợ, bình quân mỗi khách hàng dư nợ gần 55 triệu đồng. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ và ổn định.

“Nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình này, ngân hàng đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản, hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam để người dân hiểu rõ và tham gia vay vốn tín dụng chính sách. Đến ngày 20/11/2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳ Hợp đã giải ngân nguồn vốn gồm 5 chương trình tín dụng cho 1.127 khách hàng với số tiền 40,644 tỷ đồng, hoàn thành 88,9% kế hoạch”- ông Hải cho biết thêm.

bna_chính.cty TNHH may mặc Trọng phúc ở Diễn Châu.JPG
Công ty TNHH may mặc Trọng Phúc ở Diễn Châu được vay gần 800 triệu đồng hỗ trợ phục hồi phát triển sản xuất. Ảnh: TH

Tập trung hoàn thành kế hoạch tín dụng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa có Văn bản số 9263/VPCP-KTTH ngày 24/11/2023 về việc kết thúc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện để đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật, kịp thời xử lý các vi phạm thực hiện quyết toán hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Vừa qua, ông Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Quỳ Hợp. Kiểm tra các mô hình tại xã Châu Quang, đồng chí Nguyễn Đức Hải ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của huyện Quỳ Hợp nói chung và xã Châu Quang nói riêng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ trên địa bàn. Ban Đại diện Hội đồng quản trị, các tổ chức chính trị, xã hội đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, chủ động trong công tác cho vay phục hồi kinh tế - xã hội nên đạt kết quả tốt. Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay để các đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện tiếp cận tín dụng chính sách, sử dụng đúng mục đích, góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An đã chủ động bám sát chỉ đạo của Tổng giám đốc, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, chủ động phối hợp cùng với các tổ chức nhận ủy thác trên địa bàn tích cực triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

bna_chính. đoàn công tác NHCSXH làm việc tại Quỳ hợp.jpeg
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Nghệ An về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 11. Ảnh: TH

Trong đó, trọng tâm là tăng trưởng nhanh nguồn vốn và dư nợ, đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, tập trung triển khai tốt các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh đã chủ động tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với chi nhánh tỉnh tích cực tuyên truyền, rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 trên địa bàn. Tổng nhu cầu của 5 chương trình tín dụng theo Nghị Quyết 11 giai đoạn 2022-2023 là 2.399,4 tỷ đồng.

Đến 21/11/2023, dư nợ các chương trình cho vay đạt 929,02 tỷ đồng/20.138 khách hàng. Cụ thể: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm: doanh số cho vay đạt 408,3 tỷ đồng/6.908 lượt khách hàng vay vốn; Dư nợ đến nay là 408,3 tỷ đồng/6.908 khách hàng. Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP: Doanh số cho vay đạt 344,3 tỷ đồng/845 lượt khách hàng; dư nợ đạt 323,8 tỷ đồng/805 khách hàng, hoàn thành 91% kế hoạch giao. Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học trực tuyến: Doanh số cho vay đạt 108,59 tỷ đồng/10.859 lượt khách hàng vay vốn; dư nợ đạt 103,7 tỷ đồng/10.682 học sinh, sinh viên, hoàn thành 99,5% kế hoạch giao. Cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập: Doanh số cho vay đạt 5,716 tỷ đồng/70 cơ sở; dư nợ đạt 4,412 tỷ đồng/69 cơ sở; hoàn thành 100% kế hoạch giao. Cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP: Doanh số cho vay đạt 141,8 tỷ đồng/2.813 lượt khách hàng vay vốn; dư nợ đạt 138,5 tỷ đồng/2.761 khách hàng, hoàn thành 98,8% kế hoạch giao.

Đến nay, Chi nhánh đã được Ngân hàng Chính sách xã hội giao tổng chỉ tiêu 5 chương trình tín dụng là 1.256,4 tỷ đồng. Căn cứ chỉ tiêu được giao, các phòng giao dịch cấp huyện đã tham mưu phân giao đến cơ sở, kịp thời giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng.

Ông Hoàng Sơn Lam – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết: Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được coi là một trong những giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo động lực và sức bật cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Từ nay đến cuối năm 2023, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo quyết liệt giải ngân đối với các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/12/2023…

Tin mới