Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/9

(Baonghean.vn) - Nhiều địa phương ở Nghệ An chuyển thực hiện từ Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15; Nghệ An chung tay để hỗ trợ thiết bị dạy học trực tuyến cho học sinh khó khăn; Triển khai tiêm phòng diện rộng cho công nhân lao động; Xử phạt nam thanh niên không chấp hành cách ly y tế; CLB SLNA phát động cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo)... là những thông tin nổi bật trong ngày 12/9.

* Hôm nay, kỷ niệm 91 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2021), chúng ta ôn lại thời kỳ hào hùng và nhân lên những giá trị của tinh thần đại đoàn kết. Thời kỳ 1930-1931, chính quyền Xô viết ra đời trên đất Nghệ Tĩnh. Đó là sự kết hợp của những điều kiện xã hội tự nhiên nhất định và do sự đặc biệt chú ý của Trung ương và của Xứ ủy Nghệ Tĩnh đã đạt đến đỉnh điểm trong cao trào cách mạng 1930-1931…

Đình Võ Liệt thuộc xã Võ Liệt (Thanh Chương) là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử tiêu biểu trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) Ảnh tư liệu: Huy Thư
Đình Võ Liệt thuộc xã Võ Liệt (Thanh Chương) là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử tiêu biểu trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) Ảnh tư liệu: Huy Thư

* UBND tỉnh quyết định chuyển sang áp dụng Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 00 giờ ngày 13/9/2021 đối với toàn bộ địa bàn TP. Vinh, TX. Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và các xã thuộc các huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Diễn Châu.

*Bước vào năm học mới 2021-2022, hơn 40.000 học sinh nghèo được hỗ trợ thiết bị học trực tuyến là mục tiêu mà toàn tỉnh Nghệ An đang hướng tới trong năm học này. Đây là những món quà ý nghĩa để hỗ trợ học sinh khó khăn trong bối cảnh nhiều địa phương phải học bằng hình thức trực tuyến.

Trang bị máy vi tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Nghi Tân. Ảnh: P.V
Trang bị máy vi tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Nghi Tân. Ảnh: P.V

* Nhằm đảm bảo độ bao phủ vắc-xin phòng Covid-19 trên diện rộng cho công nhân lao động, TP. Vinh và các KCN trên địa bàn Nghệ An đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm phòng quy mô lớn.

Theo thống kê, tính đến nay đã có gần 8.000 công nhân lao động tại KKT Đông Nam đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng ngừa Covid-19. Ảnh: Đình Nam
Theo thống kê, tính đến nay đã có gần 8.000 công nhân lao động tại KKT Đông Nam đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng ngừa Covid-19. Ảnh: Đình Nam

* Sáng 12/9, ông Bùi Duy Thành - Trưởng Công an xã Quỳnh Minh cho biết: Đơn vị vừa lập biên bản về hành vi vi phạm và đang tiến hành lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu ban hành mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với trường hợp H.D.T. (SN 2004), trú tại xóm 5, xã Quỳnh Minh do có hành vi rời khỏi nơi cách ly, không chấp hành biện pháp cách ly y tế tại nhà.

Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý đối với H.D.T. Ảnh: Lê Gấm
Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý đối với H.D.T. Ảnh: Lê Gấm

* Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An vừa chính thức phát động cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo). Ban Lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ vừa thông báo thể lệ và cách thức tham gia cuộc thi sáng tác logo.


Tin mới