Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/11

(Baonghean.vn) - Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ 3; Thành phố Vinh quyết định cho học sinh các khối 9, 10 và 11 trở lại học tập trung tại trường từ sáng 22/11; Nghệ An được cấp gần 100.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 để tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi; Hoàng Mai phát thông báo khẩn về địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19... là những thông tin nổi bật ngày 21/11.

* Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8/12/1961 - 8/12/2021). Kế hoạch nêu rõ: Thông qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm để ghi nhớ, tôn vinh và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương, đất nước. Nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người.

Bác Hồ về thăm quê ở Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) năm 1961. Ảnh TL
Bác Hồ về thăm quê ở Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) năm 1961. Ảnh TL

* Sáng 21/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ 3, năm 2021. Qua 2 tháng phát động, có hơn 21.000 bài dự thi, trong đó, gần 5.000 bài được lựa chọn gửi về Ban Tổ chức. Ngoài các bài dự thi bằng tiếng Việt còn có 112 bài song ngữ tiếng Anh - Việt và 12 bài dự thi bằng hình thức video.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhất cho các thí sinh. Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhất cho các thí sinh. Ảnh: Công Kiên

* Sáng mai (22/11), thành phố Vinh quyết định cho học sinh các khối 9, 10 và 11 trở lại học tập trung tại trường sau gần 3 tháng học trực tuyến. Như vậy, song song với việc tổ chức dạy học trực tiếp, các trường trên địa bàn thành phố tiếp tục duy học dạy học trực tuyến ở các cấp khác và để hỗ trợ học sinh đang bị cách ly hoặc ở vùng phong tỏa chưa thể đến trường.

Song song với việc tổ chức dạy học trực tiếp, các trường tiếp tục duy trì học dạy học trực tuyến để hỗ trợ học sinh đang bị cách ly hoặc ở vùng phong tỏa chưa thể đến trường. Ảnh: Mỹ Hà
Song song với việc tổ chức dạy học trực tiếp, các trường tiếp tục duy trì học dạy học trực tuyến để hỗ trợ học sinh đang bị cách ly hoặc ở vùng phong tỏa chưa thể đến trường. Ảnh: Mỹ Hà

* Ngày 21/11, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ vắc-xin đợt 93. Đợt này, Bộ Y tế phân bổ gần 3 triệu liều vắc-xin Pfizer-BioNtech để các địa phương tiêm cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Theo đó, Nghệ An được cấp gần 100.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 để tiêm cho trẻ em.

Tiêm vắc-xin cho trẻ em ở TP. HCM. Ảnh: VNE
Tiêm vắc-xin cho trẻ em ở TP. HCM. Ảnh: VNE

* Trong diễn biến liên quan, ngày 21/11, Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai phát thông báo khẩn về địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19. Đây là địa phương xuất hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng trong những ngày qua. Một số bệnh nhân có đến hàng loạt quán cafe, cảng cá trên địa bàn.

Ngư dân mua bán ở cảng cá Quỳnh Lập. Ảnh: T.H
Ngư dân mua bán ở cảng cá Quỳnh Lập. Ảnh: T.H

* lĩnh vực thể thao,  dù tiếp tục thua trận ở vòng loại World Cup 2022 nhưng ĐT Việt Nam vẫn đứng trong Top 100 thế giới, bỏ xa Thái Lan đến 19 bậc. Trong bảng xếp hạng, ĐT Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 99 thế giới nhưng vẫn đứng số 1 Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam cũng như Thái Lan và các đội bóng khác của Đông Nam Á có cơ hội để cải thiện vị trí nếu thi đấu tốt ở AFF Suzuki Cup 2020.
ĐT Việt Nam cũng như Thái Lan và các đội bóng khác của Đông Nam Á có cơ hội để cải thiện vị trí nếu thi đấu tốt ở AFF Suzuki Cup 2020.

Tin mới