Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/7

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hơn 15.400 đại biểu tỉnh Nghệ An dự hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII của Đảng; Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các thương, bệnh binh và gia đình chính sách; Những ngày tháng Bảy về thăm Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào... là những thông tin nổi bật ngày 21/7.

* Sáng 21/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII của Đảng. Tại Nghệ An, hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 632 điểm cầu với 15.401 đại biểu tham dự. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu chính.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương - Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương - Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

* Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất. Đây là một trong những điểm mới nổi bật tại Nghị quyết số 18-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Nghị quyết số 20 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng về kinh tế tập thể, đó là: “Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế Nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái quán triệt Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái quán triệt Nghị quyết. Ảnh: Thành Duy

* Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng 21/7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng Nghệ An và Khu điều dưỡng Thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Đoàn công tác cũng thăm, tặng quà 2 gia đình ở phường Hưng Dũng, phường Hồng Sơn (thành phố Vinh).

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh, thành phố tặng quà cho các thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh, thành phố tặng quà cho các thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

* Những ngày tháng Bảy về thăm Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn) để cảm nhận rõ hơn sự hy sinh của các thế hệ cha anh, thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì quê hương, đất nước và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Người dân về Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào để dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Huy Thư
Người dân về Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào để dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Huy Thư

* Nhà đang trả góp có phải là di sản thừa kế? Câu hỏi này được các luật sư trả lời cụ thể bạn đọc báo Nghệ An. Xem toàn bộ nội dung trả lời tại đây.

Tin mới