Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các đơn vị y tế nhân ngày 27/2; Giá muối cao kỷ lục, diêm dân không có hàng để bán; Chợ mạ 'độc nhất vô nhị' ở Nghệ An… là những thông tin nổi bật ngày 22/2.

* Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023), chiều 22/2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện HNĐK tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện HNĐK tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

* Cũng trong chiều 22/2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhân ngày truyền thống. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhân ngày truyền thống. Ảnh: Phạm Bằng

* Trong khoảng 5 năm trở lại đây có đến gần 160 người thuộc lực lượng bảo vệ rừng đã bỏ việc và xin nghỉ việc. Thời gian gần đây tiếp tục có nhiều người thuộc lực lượng này viết đơn xin nghỉ việc. Nguyên do, chế độ chính sách dành cho họ hết sức bất cập.

* Từ tháng 11/2022 đến nay, giá muối trên địa bàn Nghệ An tăng cao kỷ lục trên 3.000 đồng/kg, nhưng diêm dân không có muối để bán.

Cánh đồng muối của xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Xuân Hoàng

Cánh đồng muối của xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Xuân Hoàng

* Chợ mạ "độc nhất vô nhị" ở xã Thanh Dương (Thanh Chương). Chợ bán những bó lúa non để người dân về dặm ruộng. Chợ hoàn toàn tự phát và họp độ mươi phiên là kết thúc.

Mỗi bó mạ được bán với giá từ 10.000 - 25.000 đồng/bó, tùy loại giống và độ cứng cáp của mạ. Ảnh: Thanh Phúc

Mỗi bó mạ được bán với giá từ 10.000 - 25.000 đồng/bó, tùy loại giống và độ cứng cáp của mạ. Ảnh: Thanh Phúc

* Ban chuyên án cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Nghệ An vừa triển khai phương án vây bắt thành công đối tượng Nguyễn Đình Hùng (SN 1989), trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu được là 5kg ma túy dạng đá.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Hồ Hưng

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Hồ Hưng

* Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Hà Thắm Cảnh (44 tuổi, trú xã Tà Cạ), Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn), để điều tra 2 tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hà Thắm Cảnh. Ảnh: Hồng Ngọc

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hà Thắm Cảnh. Ảnh: Hồng Ngọc

Tin mới