Nữ sinh miền núi chia sẻ bí quyết đạt giải Nhất tỉnh môn Địa lý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với điểm số 16/20, Trần Tuệ Nhân - học sinh lớp 9D Trường THCS Anh Sơn đã trở thành thủ khoa bảng A môn Địa lý tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2022- 2023.

Đây là thành tích đáng tự hào của cả thầy và trò Trường THCS Anh Sơn nói riêng, cũng như toàn ngành Giáo dục huyện miền núi Anh Sơn nói chung.

Tuệ Nhân được bạn bè, thầy cô nể phục về sự cần cù chịu khó, trong quá trình ôn tập em luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi để đạt thành tích cao. Ảnh: Thái Hiền
Tuệ Nhân được bạn bè, thầy cô nể phục về sự cần cù chịu khó, trong quá trình ôn tập em luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi để đạt thành tích cao. Ảnh: Thái Hiền

Chúng tôi ghé thăm Trường THCS Anh Sơn gặp em Trần Tuệ Nhân vào giờ giải lao. Khi được hỏi về kết quả kỳ thi vừa rồi, Tuệ Nhân cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vui sướng vì đã đạt được mục tiêu cao nhất của bản thân.

Chia sẻ về quá trình bén duyên với môn Địa lý, Tuệ Nhân cho biết: Với mơ ước khi lớn lên sẽ được đi khắp mọi nơi để tìm hiểu về cuộc sống, thiên nhiên và con người, được khám phá những vùng đất mới và những điều bí ẩn xung quanh mình, nên ngay khi bước vào cấp THCS em đã yêu thích môn học Địa lý và say mê với môn học này.

Nhân chia sẻ, không như nhiều người nghĩ, môn Địa lý là môn học lý thuyết và học thuộc đơn thuần, mà Địa lý gồm cả lý thuyết và thực hành, đòi hỏi phải có phương pháp học tập phù hợp với năng lực, trình độ của mình, đồng thời phải chăm chỉ, kiên trì và có trí nhớ tốt.

Sự hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm của cô giáo dạy đội tuyển môn Địa lý đã giúp Tuệ Nhân có được kết quả trên. Ảnh: Thái Hiền
Sự hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm của cô giáo dạy đội tuyển môn Địa lý đã giúp Tuệ Nhân có được kết quả trên. Ảnh: Thái Hiền

Tuệ Nhân nói thêm, khi học môn Địa lý phải hiểu rõ các kiến thức cơ bản, nắm chắc phương pháp xử lý số liệu và biết cách ứng dụng các công thức trong Toán học, Vật lý vào giải các bài tập. Cùng với đó là tích cực trau dồi các kiến thức xã hội, nắm bắt thêm các thông tin đời sống hàng ngày, để đưa những trải nghiệm trong cuộc sống thực tế vào bài tập. Hơn nữa, để học tốt môn học này không chỉ được tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh, mà khi đi sâu vào tìm hiểu sẽ nắm bắt được các hiện tượng tự nhiên, các vấn đề xã hội của từng vùng, miền... từ đó có thể hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới.

Chia sẻ thêm về phương pháp học của mình, Tuệ Nhân cho hay, đối với môn học xã hội, trước hết phải chăm chỉ học tập, chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài để thu nạp được kiến thức trọng tâm. Cùng với đó, xâu chuỗi các hiện tượng trong cùng một hệ thống để dễ ghi nhớ và vận dụng. Đồng thời chú ý rèn luyện kỹ năng tổng hợp các kiến thức cơ bản từ sách giáo khoa, kiến thức nâng cao do thầy cô cung cấp. Riêng môn Địa lý, ngoài việc học kỹ các kiến thức cơ bản, nắm chắc các phương pháp xử lý số liệu để giải các bài tập thì phải tích cực xem tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Ti vi, sách, báo, các tài liệu nâng cao… để cập nhật các thông tin thời sự, xã hội. Trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, Tuệ Nhân luôn chăm chỉ đọc thêm tài liệu ngoài sách giáo khoa để bài làm của mình thêm phong phú, sinh động và đạt điểm tuyệt đối.

Tuệ Nhân (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn trong đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý năm nay. Ảnh: Thái Hiền

Tuệ Nhân (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn trong đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý năm nay. Ảnh: Thái Hiền

Chị Hoàng Thị Thuỳ Linh, tổ dân phố 2 thị trấn Anh Sơn, mẹ của Tuệ Nhân cho biết: "Tuệ Nhân là con đầu trong gia đình, cả bố và mẹ đều làm nghề tự do, không có công việc ổn định nên cuộc sống gia đình cũng không dư giả gì. Thương bố mẹ vất vả nên từ nhỏ Tuệ Nhân đã có ý thức tự giác học tập. Cháu tự biết thu xếp lịch học của mình cho phù hợp, bố mẹ không phải lo lắng, thúc giục".

Đạt được thành tích trên, cô học trò nhỏ Tuệ Nhân còn nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm của các thầy, cô giáo trong trường, đặc biệt là cô giáo dạy đội tuyển. Cô giáo Nguyễn Hồng Nga, giáo viên dạy môn Địa lý cho biết: Tuệ Nhân là cô học trò chăm ngoan, chịu khó, ham học hỏi và có tinh thần cầu thị. Đây là những thế mạnh để Nhân có thể học tập tốt môn Địa lý - môn học đòi hỏi sự cần cù, chịu khó và tinh thần tự học rất cao này. Cũng theo cô Nga, trong thời gian ôn tập, học sinh trong đội tuyển luôn nỗ lực với 100% khả năng, đặc biệt là em Tuệ Nhân. Đội tuyển Địa lý đi thi 5 em thì có 4 em đậu, trong đó em Tuệ Nhân đạt giải Nhất, 1 em đạt giải Ba và 2 em đạt giải Khuyến khích.

"Thành tích thủ khoa bảng A môn Địa lý của Tuệ Nhân không làm thầy cô, bạn bè bất ngờ, bởi ở tất cả các cấp học, Tuệ Nhân luôn là học sinh có thành tích ấn tượng và được nhiều bạn bè thầy cô nể phục về sự cần cù chịu khó. Trong suốt 8 năm học em đều là học sinh giỏi toàn diện. Từ lớp 7 đến lớp 9, em đều đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi huyện ở môn Địa lý và Ngữ văn. Sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của Trần Tuệ Nhân đã truyền cho tôi thêm động lực yêu nghề, yêu môn học mình đang giảng dạy hơn", cô Hồng Nga chia sẻ.

Tin mới