Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9; Mưa lớn sau bão số 4 gây ngập nặng ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh... là những nội dung chính trong ngày 29/9.

* Chiều 29/9, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục do đợt mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu kiểm tra những vùng ngập nặng ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu kiểm tra những vùng ngập nặng ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy

* Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác ứng trực, khắc phục thiệt hại do mưa lũ ở xã Ngọc Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Nguyễn Khang
Đồng chí Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác ứng trực, khắc phục thiệt hại do mưa lũ ở xã Ngọc Lâm (Thanh Chương). Ảnh: Nguyễn Khang

* Sáng 29/9, tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2022 của UBND tỉnh có kết nối từ điểm cầu UBND tỉnh tới điểm cầu điểm cầu 21 huyện, thành, thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung rà soát các điểm sạt lở, ngập lụt nặng sau bão số 4 để di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tối đa tính mạng, tài sản cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9/2022 của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9/2022 của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Mưa lớn sau bão số 4, gây ngập nặng ở nhiều địa phương. Tại Quỳnh Lưu, người dân trắng đêm di dời tài sản và gia cố đê. Ở Con Cuông, Bộ đội Nghệ An giúp dân chạy lũ trong đêm; Còn tại Thanh Chương, nhiều vùng bị ngập sâu, nhiều xã bị chia cắt, 1 người bị nước cuốn trôi; có 2 người dân gặp nạn khi đánh cá ở vùng giáp ranh với huyện Nam Đàn; Huyện Nghi Lộc một số khu dân cư bị chia cắt, tại xã Nghi Công Nam đã có 1 người chết do nước lũ cuốn trôi. Nhiều địa phương khác bị ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

Người dân cùng lực lượng chức năng Quỳnh Lưu trắng đêm đội mưa để gia cố đê. Ảnh: Hải Hoàng
Người dân cùng lực lượng chức năng Quỳnh Lưu trắng đêm đội mưa để gia cố đê. Ảnh: Hải Hoàng

* Nước lũ dâng cao, gần 300 trường học ở Nghệ An phải nghỉ học. Tổng hợp tình hình mưa lũ sáng nay, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Hiện toàn tỉnh có 284 trường cho học sinh nghỉ học, trong đó mầm non 91 trường, tiểu học 88 trường, THCS 79 trường và THPT là 26 trường. Có hai huyện cho học sinh nghỉ học hoàn toàn là Quỳnh Lưu và Tân Kỳ.

Sau mưa lũ, bùn ngập sân trường và nhiều phòng học ở Trường Tiểu học Thanh Ngọc (Thanh Chương). Ảnh: CSCC
Sau mưa lũ, bùn ngập sân trường và nhiều phòng học ở Trường Tiểu học Thanh Ngọc (Thanh Chương). Ảnh: CSCC

* Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn trên diện rộng, hiện tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn Nghệ An có một số vị trí bị ngập lụt, đang đóng đường. Các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương cử người túc trực, cắm các biển báo và huy động máy múc, nhân lực để khắc phục kịp thời thông đường… Các cơ quan chức năng tiếp tục có những cảnh báo sạt lở đất và ngập úng ở Nghệ An sau hoàn lưu bão.

Km 19 Quốc lộ 48D (đoạn qua xã Quỳnh Vinh - Thị xã Hoàng Mai) tuyến đường nối TX Hoàng Mai - TX Thái Hòa, đã bị đất đá sạt lở chắn ngang đường. Ảnh: Thanh Yên
Km 19 Quốc lộ 48D (đoạn qua xã Quỳnh Vinh - Thị xã Hoàng Mai) tuyến đường nối TX Hoàng Mai - TX Thái Hòa, đã bị đất đá sạt lở chắn ngang đường. Ảnh: Thanh Yên

Tin mới