Nghệ An tổ chức Hội thảo ‘Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam đến lý luận văn nghệ Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 21/4, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Nghệ An tổ chức Hội thảo “Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam đến lý luận văn nghệ Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập”.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Nghệ An; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và đông đảo văn nghệ sĩ.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Trong báo cáo đề dẫn, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Trí Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Nghệ An đã khái quát về sự ra đời và vai trò của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” đối với sự phát triển của văn hóa đất nước. Theo đó, Đề cương về văn hóa Việt Nam của Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời năm 1943 trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, có tính bước ngoặt.

Ông Hồ Mậu Thanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Nghệ An phát biểu khai mạc. Ảnh: Công Kiên

Ông Hồ Mậu Thanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Nghệ An phát biểu khai mạc. Ảnh: Công Kiên

Đó là thời điểm Nhật nhảy vào Đông Dương hất cẳng Pháp, trực tiếp thiết lập nền thống trị phát xít; cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2 đang đi gần tới kết thúc; cao trào cách mạng lên cao, đất nước bước vào thời kỳ chuẩn bị tổng khởi nghĩa.

Mặc dầu mới dừng lại ở mức “đề cương” nhưng bản “Đề cương về văn hóa Việt Nam” đã bao quát nhiều vấn đề quan trọng, nóng bỏng của đất nước: chỉ rõ nguy cơ của nền văn hóa Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân, phát xít; phân tích mối quan hệ giữa làm cách mạng chính trị và cách mạng văn hóa; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng văn hóa; xây dựng đường lối văn hóa mới của Đảng; tập hợp các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ để tham gia công cuộc giải phóng dân tộc.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Nghệ An chủ trì hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Nghệ An chủ trì hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, bất kỳ ở thời kỳ, giai đoạn nào Đảng ta cũng luôn chú trọng vai trò của văn hóa, phát huy sức mạnh của văn hóa trong sự nghiệp giữ nước và xây dựng đất nước. Trong 80 năm qua, Đảng ta đã vận dụng, bổ sung, phát triển những quan điểm, tư tưởng, nội dung của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943 trên quan điểm Mác-xít và tinh thần biện chứng.

Hội thảo đã tập hợp 10 tham luận của các văn nghệ sĩ trong tỉnh, nội dung các tham luận tập trung vào các vấn đề: Vai trò quan trọng, ý nghĩa khai sáng, mở đường về văn hóa của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa; làm rõ sự vận dụng, kế thừa, bổ sung, phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam của Đảng ta trong 80 năm qua.

Nhà văn Cao Khoa trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Nhà văn Cao Khoa trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, làm rõ vấn đề vận dụng, phát huy giá trị của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” vào việc xây dựng, phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, xây dựng con người mang bản sắc xứ Nghệ./.

Tin mới