Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn Bắc Trung Bộ, từ đêm 30/11 đến sáng 2/12, ở khu vực từ Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở Nghệ An từ 50-100 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngày 29/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An có Công văn số 228/VP- PCTT, nhằm chỉ đạo các biện pháp chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

KS.jpeg
Khắc phục ách tắc giao thông ở Kỳ Sơn sau đợt mưa lớn cuối tháng 9/2023. Ảnh tư liệu: Hải Thượng

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; từ đó thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Đồng thời triển khai lực lượng xung kích, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Kiểm tra, rà soát phương án vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra theo quy định.

Đặc biệt, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh.

Tin mới