Nghi Lộc: 300ha rau màu phục vụ thị trường tết Nguyên đán

(Baonghean.vn) - Để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, nông dân Nghi Lộc đã sản xuất trên 300 ha rau màu các loại.

1
Nông dân Nghi Long chăm sóc rau màu.

Trong số hơn 300 ha, tập trung nhiều nhất tại vùng chuyên canh rau màu của Nghi Long, Nghi Thuận, Nghi Hoa, và Nghi Diên. UBND huyện chỉ đạo bà con nông dân tận dụng toàn bộ diện tích đất cao của vùng trồng màu để sản xuất các loại rau màu có năng suất, chất lượng cao như dưa chuột, bắp cải, xu hào, rau bầu... trong đó chú trọng trồng các loại cây có thời gian tăng trưởng từ 2,5 đến 3 tháng để kịp thu hoạch bán vào dịp Tết./.

Hồng Vinh

Đài Nghi Lộc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới