Nghi Lộc: Thanh long chín đỏ rực, thu hút khách hàng

(Baonghean.vn) - Nguồn gốc rõ ràng, chất lượng ngọt, màu sắc hấp dẫn, cây thanh long trồng ở xã Nghi Phương, Nghi Lộc đang được khách hàng tìm về thu mua tại vườn.

Về thăm vườn thanh long của  anh Nguyễn Văn Dũng ở xóm 9, xã Nghi Phương (Nghi Lộc) những ngày ngày, chúng tôi vô cùng ấn tượng bởi 3 ha thanh long  đang vào mùa chín rộ. Anh Dũng phấn khởi nói: “Năm nay, dù thời tiết rất khắc nghiệt nhưng thanh long ra hoa, kết trái sớm hơn 1 vụ.

Đợt hái đầu tiên này tôi đã thu về gần 2  tấn quả, sẽ còn 5,6 đợt hái quả nữa. Nếu giá ổn định như hiện nay (từ 25- 30 ngàn đồng/kg), dự kiến năm 2017 này tôi sẽ thu về trên 200 triệu đồng”.

Vường thanh long của gia đình anh Dũng ở Nghi Phương.
Vườn thanh long của gia đình anh Dũng ở Nghi Phương. Ảnh: Thu Hiền

Kể về quá trình xây dựng mô hình anh Dũng nhớ lại: Sau khi xoá bỏ lò gạch thủ công, anh chuyển đổi trồng cây thanh long. Với diện tích 3 héc ta, anh bố trí trồng 1.200 gốc. Ðể trồng thanh long anh bắt tay vào xây trụ bê tông, mỗi trụ cao 2,3m, phần nổi trên mặt đất cao 1,6m cho cây mọc, tỏa nhánh xuống xung quanh. Khoảng cách hàng cách hàng, cây cách cây 2,5m, bảo đảm cho cây được nhận đủ nguồn dinh dưỡng, ánh sáng mặt trời.

Thu hoạch thanh long. Ảnh: Thu Hiền
Thu hoạch thanh long. Ảnh: Thu Hiền.

Thanh long là cây trồng chịu hạn tốt, đảm bảo ánh sáng, ít sâu bệnh, không mất nhiều thời gian chăm sóc, tuy nhiên nếu thiếu nước sẽ giảm năng suất, do đó, anh  khoan giếng tại vườn để phục vụ tưới cho cây. Mỗi năm bón phân chuồng một lần. Mỗi cây thanh long cho thu hoạch khoảng 15- 20 kg quả, mỗi vụ cho thu hoạch từ 5 - 6 đợt, mỗi đợt cách nhau 20 ngày.

Thời gian thu hoạch kéo kéo dài từ tháng 6 đến hết tháng 11. Điểm khác biệt, cây thanh long trồng một lần có thể thu hoạch từ 15-20 năm, sau đó mới phải trồng lại cây mới.

Thương lái mua thanh long ngay tại ruộng. Ảnh: Thu Hiền
Thương lái mua thanh long ngay tại ruộng. Ảnh: Thu Hiền

Thanh long trồng ở đồng đất Nghi Phương tuy quả không to bằng thanh long của miền Nam nhập về, nhưng được khách hàng đánh giá có vị ngọt, mát, màu sắc hấp dẫn và có nguồn gốc rõ ràng nên được khách khắp nơi tìm về mua tại vườn.  

Ông Đậu Xuân Vĩnh - Chủ tịch Hội nông dân xã Nghi Phương (Nghi Lộc) đánh giá: “Mô hình cây thanh long rất phù hợp với vùng đất thổ những của địa phương. Cây trồng này vừa giúp bà con tăng hiệu quả kinh tế nhưng đây còn là cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu cho nên tôi đã tổ chức cho hội viên tham quan mô hình để học tập kinh nghiệm”.

                                             Thu Hiền

                                             Đài Nghi Lộc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới