Nghi Lộc thất thu lạc đông

(Baonghean.vn) – Hiện nông dân Nghi Lộc đang bắt đầu thu hoạch lạc đông, tuy nhiên năng suất lạc giảm sâu, có những hộ dân mất trắng do thời tiết.

Vụ đông năm nay toàn huyện Nghi Lộc gieo trỉa 437ha lạc, tập trung ở các xã Nghi Long, Nghi Trung, Nghi Hợp…

Nghi Long là địa phương sản xuất lạc mạnh của huyện, tuy nhiên vụ đông năm nay, năng suất giảm mạnh. Toàn xã gieo trỉa gần 40ha lạc đông, nhưng năng suất lạc vụ này trung bình chỉ đạt 10 tạ/ha. Giảm hơn 50% so với năng suất các năm trước. Có hộ dân mất trắng do lượng  mưa lớn trong khi đó đồng ruộng thoát nước kém, lạc bị ngập úng nặng.

Ông Nguyễn Văn Kỷ thu hoạch 3 sào lạc nhưng sản lượng chỉ đạt hơn 3 tạ.
Ông Nguyễn Văn Kỷ ở Nghi Trung trồng 3 sào lạc nhưng sản lượng chỉ đạt hơn 3 tạ.

Chị Đặng Thị Dung, xóm 8, Nghi Long thở dài: Hàng năm, 2 sào lạc của gia đình tôi thu được 3 tạ lạc, nhưng xem chừng năm nay không được 1 tạ. Thời gian qua mưa nhiều quá, lại nhiều đợt nên có gieo trỉa lại vẫn không cứu vãn được”.

Nông dân Nghi Long thu hoạch lạc đông.
Nông dân Nghi Long thu hoạch lạc đông.

Ông Nguyễn Văn Kỷ, xã Nghi Trung cho biết: Gia đình trồng hơn 3 sào lạc đông, do khu vực đồng cao nên thiệt hại cao như những hộ dân có ruộng ở thấp nhưng sản lượng vẫn giảm mạnh. Hằng năm ông thu hoạch được hơn 5 tạ lạc nhưng năm nay chỉ đạt khoảng 2 tạ, và chất lượng rất thấp, có nhiều củ bị lép hoặc không có hạt.

1
Những gốc lạc kém do thời tiết xấu


Ông Nguyễn Xuân Quang – Trưởng phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện cho biết: hiện nay, các xã trên địa bàn Nghi Lộc đã bắt đầu thu hoạch lạc đông nhưng năng suất không cao. Năng suất hàng năm trung bình từ 20 – 35 tạ/ha nhưng năm nay chỉ đạt 10 – 12 tạ/ha. Nguyên nhân là do thời tiết mưa nhiều, những diện tích ngập lớn không thể khôi phục nên có những thửa mất trắng. Sau khi thu hoạch xong lạc đông, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các địa phương trồng lạc vụ xuân trên diện tích màu.

Quang An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới