Nghi phạm đánh bom Bangkok khai tình tiết mới

Nghi phạm đánh bom trung tâm Bangkok bị bắt hồi tuần trước thừa nhận là người chuyển bom cho kẻ mặc áo vàng trong đoạn phim do máy quay an ninh tại hiện trường ghi lại.

Nghi phạm thứ hai liên quan đến vụ đánh bom ở trung tâm Bangkok bị bắt hôm 1/9. Ảnh: AFP
Nghi phạm thứ hai liên quan đến vụ đánh bom ở trung tâm Bangkok bị bắt hôm 1/9. Ảnh: AFP

Yusufu Mieraili, 25 tuổi, nghi phạm mang quốc tịch Trung Quốc, bị bắt tại tỉnh Sa Kaeo giáp biên giới với Campuchia hôm 1/9, khai với cảnh sát và các nhân viên điều tra rằng y chính là người chuyển bom cho kẻ mặc áo vàng, đối tượng tình nghi chính gây ra vụ việc tại đền thờ Erawan hôm 17/8 khiến 20 người thiệt mạng, Bangkok Post dẫn lời một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết. Nguồn tin cũng thêm rằng Mieraili hôm nay sẽ được chuyển tới Sở Cảnh sát Bangkok để tiếp tục thẩm vấn.

Mieraili trước đó thừa nhận y có mặt gần hiện trường lúc vụ nổ xảy ra nhưng phủ nhận việc mình là kẻ đánh bom. ADN của người này cũng không khớp với mẫu ADN trên những vật chứng nghi phạm chính để lại khi rời hiện trường.

Cảnh sát Thái Lan hôm qua cho hay họ đang truy tìm đối tượng tình nghi thứ 10 liên quan đến vụ đánh bom.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới