Ngô lai ở Nghi Lộc đạt 7 tấn/ha

(Baonghean.vn) - Nhằm tạo nguồn thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm, những năm gần đây, nông dân Nghi Lộc đã thay các giống ngô địa phương năng suất thấp sang trồng ngô lai, năng suất đạt trên 7 tấn/ha.

Vụ xuân này gia đình chị Phạm Thị Thành ở xóm 15, xã Nghi Long sản xuất hơn 1 sào ngô lai giống C919, AG69 phục vụ chăn nuôi. Giống ngô này cho năng suất cao, đạt từ 3,5 - 4 tạ/sào, cao hơn giống ngô thuần từ 50 - 80kg/sào. Theo giá hiện tại 650.000 đồng/tạ ngô hạt đã phơi khô, trừ chi phí đầu tư chị Thành có nguồn thu khoảng 4,5 triệu đồng.

Tại xã Nghi Thuận, vụ xuân 2017 địa phương sản xuất 100 ha ngô lai, tăng 40 ha so với vụ trước. Trong đó, có 70 ha ngô xen hành tăm và xen lạc, số còn lại là ngô thuần. Ông Nguyễn Đình Phương - cán bộ khuyến nông xã Nghi Thuận cho biết:  “Vụ xuân xã chủ yếu trồng ngô lai. Bà con nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật trồng đúng thời vụ, nguồn giống phù hợp chất đất của địa phương nên năng suất đạt khá cao, bình quân đạt trên 7 tấn/ha, tăng 1 tấn/ha so với cùng kỳ năm ngoái”. 

Ngô Lai Nghi Lộc. Ảnh
Giống ngô lai có ưu điểm bắp to, hạt đều, phủ kín bắp, có khả năng chống chịu hạn tốt và cho năng suất cao. Ảnh Thu Hiền

Những năm trước, diện tích ngô lai phục vụ chăn nuôi của Nghi Lộc trồng tập trung nhiều ở các xã vùng màu như Nghi Trường, Nghi Thịnh, Nghi Hợp, Nghi Khánh, Nghi Long, Nghi Phong, Nghi Trung, Nghi Xá nhưng năm nay trồng rải đều trên 30 xã, thị trong huyện. Các giống ngô cơ cấu trồng bao gồm AG69; NK4300; C919… Đây là những giống ngô lai cho năng suất cao, có nhiều ưu điểm như: bắp to, hạt đều, phủ kín bắp, có khả năng chống chịu hạn tốt, thời gian sinh trưởng tối đa 4 tháng.

Trong tổng số 2.537 ha ngô trên toàn huyện (bao gồm ngô hạt, ngô nếp, ngô cây), giống ngô lai được bà con trồng với diện tích trên 1.000 ha. Với giá bán hiện tại 650.000 đồng/tạ ngô hạt, mỗi sào ngô thu lãi khoảng 2,3 triệu đồng, tính ra 1 ha thu nhập khoảng 45 triệu đồng.

Ngô Lai Nghi Lộc. Ảnh: Hồng Vinh
Với giá bán hiện tại 650.000 đồng/tạ ngô hạt, một sào ngô bà con nông dân xã Nghi Long (Nghi Lộc) thu lãi khoảng 2,3 triệu đồng. Ảnh: Hồng Vinh

Theo ông Nguyễn Xuân Quang - Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: “Ngay từ đầu vụ sản xuất, ngành Nông nghiệp đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã cơ cấu các giống ngô lai chống chịu được thời tiết khắc nghiệt và ít sâu bệnh. Đến thời điểm này bà con đã thu hoạch được khoảng 80% diện tích. Huyện chỉ đạo bà con vừa thu hoạch ngô vụ xuân vừa kết hợp làm đất tiếp tục sản xuất 750 ha ngô hè thu”./.

                                                          Thu Hiền – Hồng Vinh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới