Ngoại trưởng Ukraine: Zelensky sẽ không bao giờ đàm phán với Putin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Kể cả khi Kiev quyết định đàm phán với Moskva thì họ sẽ không đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera của Italy.

anh 1-2.jpg
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba. Ảnh: Getty

“Rõ ràng là chúng ta sẽ không bao giờ có thể thấy Putin và Zelensky ngồi cùng bàn... Chúng tôi có thể đàm phán với Nga sau khi họ rút quân khỏi lãnh thổ của chúng tôi, nhưng không phải với Putin” - ông Kuleba nhấn mạnh.

Khi được hỏi, liệu điều này có đồng nghĩa với việc leo thang xung đột hay không, Ngoại trưởng Kuleba lập luận rằng "điều tồi tệ nhất đã xảy ra rồi, không gì có thể làm chúng tôi ngạc nhiên nữa" và cuộc chiến đã hoàn toàn diễn ra ngay từ đầu.

“Cuộc phản công sẽ sớm mang lại cho chúng tôi chiến thắng và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác” - ông nói thêm.

“Thật không dễ dàng cho những người lính của chúng tôi. Nhưng, cuối cùng, chúng tôi sẽ làm được” - Kuleba nói về cuộc tấn công mà ông mô tả là “tiến triển chậm nhưng đều đặn”. Ông cho rằng, thời điểm đó đứng về phía Ukraine “vì thực tế đơn giản là khả năng quân sự của chúng tôi đang tăng lên, trong khi khả năng của Nga đang giảm đi” và Kiev “tin tưởng vào thực tế là chiến tranh sẽ kết thúc có lợi cho chúng tôi vào một thời điểm nào đó”. Kuleba chắc chắn sẽ cảm ơn Italy về vũ khí và vật tư mà nước này đã chuyển giao cho Ukraine, lưu ý rằng, không có gì là đủ “cho đến khi chúng tôi giành chiến thắng trong cuộc chiến”.

Ông Kuleba cũng yêu cầu thêm nhiều pháo, đạn dược và hệ thống phòng không. Các lữ đoàn Ukraine do NATO huấn luyện, được trang bị xe tăng và xe bọc thép của phương Tây, đã không thể vượt qua các tiền đồn của Nga ở mặt trận phía Nam kể từ đầu tháng 6, với cái giá phải trả là 43.000 người thiệt mạng. Trong khi đó, quân đội Nga đã tiến lên phía Bắc, đe dọa sự kiểm soát của Ukraine đối với thành phố trọng điểm Kupiansk.

Vào tháng 10 năm ngoái, Zelensky cấm bất kỳ người Ukraine nào đàm phán với Putin. Tháng sau, ông Zelensky đề xuất một “nền tảng hòa bình” yêu cầu Nga rút quân vô điều kiện khỏi các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố là của mình, bao gồm cả bán đảo Crimea. Kiev nhấn mạnh rằng, đó là khuôn khổ duy nhất có thể chấp nhận được để tiến hành đàm phán kể từ đó. Nga đã bác bỏ và coi đó như một tối hậu thư ảo tưởng, đồng thời nhấn mạnh việc Ukraine công nhận thực tế điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc hòa đàm.

Tin mới