Ngọc Hải, Nguyên Mạnh lọt top cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup; Chelsea gặp tổn thất trước 'đại chiến'

(Baonghean.vn) - Quế Ngọc Hải, Nguyên Mạnh lọt top cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup; Chelsea gặp tổn thất lớn trước “đại chiến” với Liverpool; CLB Viettel chia tay 2 cựu tuyển thủ quốc gia ... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quế Ngọc Hải, Nguyên Mạnh lọt top hậu vệ, thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2020

Quế Ngọc Hải cùng Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam (Indonesia), Safuwan Baharudin (Singapore), Theerathon Bunmathan, Krisada Kaman và Narubadin Weerawatnodom (Thái Lan) là những cầu thủ phòng ngự có màn trình diễn hay nhất ở AFF Cup 2020.

Trang chủ AFF Cup viết về Quế Ngọc Hải: "Có 4 lựa chọn ở vị trí trung vệ của đội tuyển Việt Nam và mỗi người đều đá chính 5 trận nên thật khó để tìm ra ai là người nổi bật nhất, nhưng Quế Ngọc Hải trội hơn một chút. Không chỉ có khả năng giữ bóng chắc chắn và chọn vị trí, đọc trận đấu, Quế Ngọc Hải còn là cầu thủ có số lần cắt bóng và cản phá nhiều nhất".

Quế Ngọc Hải lọt top 7 hậu vệ hay nhất AFF Cup 2020.
Quế Ngọc Hải lọt top 7 hậu vệ hay nhất AFF Cup 2020.

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh cũng nằm trong top 5 người gác đền hay nhất tại giải đấu, theo lựa chọn của ban tổ chức. Đây là kỳ AFF Cup đáng nhớ của thủ môn CLB Viettel khi anh giành lại suất bắt chính ở đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên kể từ sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 - một kỷ niệm đáng quên với tấm thẻ đỏ trong trận đấu mà đội nhà bị loại.

Ở một giải đấu mà hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam không để cho đối phương có nhiều cơ hội, Nguyên Mạnh cũng có vài lần trổ tài. Dấu ấn đáng kể nhất của anh là pha cản phá phạt đền ở trận bán kết lượt đi.

"Chơi phía sau một hàng phòng ngự chắc chắn, thủ môn 30 tuổi không phải làm việc nhiều như những người khác trong danh sách thủ môn hay nhất giải, nhưng anh vẫn cho thấy sự chắc chắn mỗi khi cần thiết với 8 pha cứu thua và 5 trận giữ sạch lưới. Chanathip Songakrasin là cầu thủ duy nhất ghi bàn vào lưới thủ môn của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này, nhưng cũng bị cản phá một quả phạt đền", trang chủ AFF Cup viết về Nguyên Mạnh.

Ronaldo ghi bàn và kiến tạo trong trận thắng 3-1 của MU

Man United không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Burnley trên sân nhà ở vòng 20 Premier League rạng sáng 31/12 (giờ Hà Nội).

Ronaldo tiếp tục nổ súng cho MU (Ảnh: Reuters).
Ronaldo tiếp tục nổ súng cho MU. Ảnh: Reuters

Lần đầu tiên kể từ khi HLV Ralf Rangnick lên nắm quyền, Man United ghi nhiều hơn 1 bàn trong trận đấu tại Premier League. Scott McTominay, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo tỏa sáng để giúp "Quỷ đỏ" dẫn 3-0 sau 35 phút bóng lăn. Những gì Burnley làm được chỉ là bàn rút ngắn cách biệt do công của Aaron Lennon ở phút 38.

MU mừng sinh nhật sớm của Sir Alex Ferguson bằng chiến thắng khá thuyết phục. 3 điểm tại Old Trafford giúp nửa đỏ thành Manchester vươn lên vị trí thứ 6 với 31 điểm, kém đội xếp thứ 4 Arsenal khoảng cách 4 điểm và còn 1 trận chưa đấu.

CLB Viettel chia tay 2 cựu tuyển thủ quốc gia

Đội bóng vô địch V.League 2020 thông báo chia tay 2 cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia là Vũ Minh Tuấn và Nguyễn Việt Phong.

Nguyễn Việt Phong trưởng thành từ chính lò đào tạo trẻ của đội bóng này. Tiền đạo sinh năm 1993 đầu quân cho CLB Hải Phòng từ mùa giải 2015 và có mùa giải khoác áo CLB Cần Thơ. Giai đoạn trước V.League 2019, Việt Phong trở lại "mái nhà xưa" và là tân binh đầu tiên của CLB Viettel.

Sau 3 năm khoác áo đội bóng này, Việt Phong có 17 lần ra sân. Ở mùa giải Viettel lên ngôi vô địch V.League, cầu thủ người Hà Nội có 4 trận ra sân, đóng góp 2 bàn thắng.

Trong mùa giải đầu tiên trở lại đội bóng cũ, anh có 11 trận ra sân và gây ấn tượng với HLV Park Hang-seo và được triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup khu vực châu Á. Anh được vào sân từ ghế dự bị trong cả 2 trận với 26 phút trên sân.

Vũ Minh Tuấn chia tay CLB Viettel sau 3 năm. Ảnh: Việt Hùng.
Vũ Minh Tuấn chia tay CLB Viettel sau 3 năm. Ảnh: Việt Hùng

Cùng thời điểm Việt Phong trở lại, CLB Viettel cũng công bố bản hợp đồng được cho là bom tấn lúc đó mang tên Vũ Minh Tuấn. Cầu thủ người Quảng Ninh chấp nhận đền bù 1 năm hợp đồng với CLB Thanh Hóa để đầu quân cho đội bóng áo lính.

Được đặt nhiều kỳ vọng khi chơi cho CLB Viettel, nhưng Vũ Minh Tuấn không thể tìm lại phong độ như thời gian anh khoác áo đội bóng quê hương. Tuấn "Đớp" từng là tiền đạo hàng đầu V.League cũng như các đội tuyển quốc gia.

Một trong những bàn thắng để đời của anh là pha lập công vào lưới Indonesia tại bán kết lượt về AFF Cup 2016. Ở những phút bù giờ của trận đấu, khi tuyển Việt Nam phải chơi thiếu người và đang bị đối phương cầm hòa, Minh Tuấn khiến sân Mỹ Đình như nổ tung cảm xúc bằng pha chọc thủng lưới đối thủ, sau khi xử lý đẳng cấp cao trong vùng cấm.

Chia tay CLB Viettel, Vũ Minh Tuấn và Nguyễn Việt Phong sẽ sớm có bến đỗ mới. Nhiều khả năng Việt Phong sẽ vào phía Nam, còn người đàn anh đầu quân cho đội bóng khu vực phía Bắc.

Chelsea gặp tổn thất lớn trước “đại chiến” với Liverpool

Sau trận hòa đáng thất vọng trước Brighton, Chelsea còn nhận thêm thông tin không vui về mặt lực lượng, đặc biệt là họ còn chuẩn bị có cuộc đối đầu vô cùng quan trọng với Liverpool sắp tới.

Theo đó, sau khi bị Brighton cầm hòa, Chelsea còn mất luôn hậu vệ Reece James vì chấn thương gân khoeo. Đích thân HLV Thomas Tuchel xác nhận hậu vệ cánh người Anh đã gặp vấn đề và sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian.

Reece James là ca chấn thương mới nhất của Chelsea.
Reece James là ca chấn thương mới nhất của Chelsea.

“Đó là chấn thương gân khoeo. Chúng tôi phải hướng về trận đấu sắp tới với Liverpool. Tôi đang cố gắng tìm kiếm những cầu thủ thay thế. Chúng tôi không còn hậu vệ cánh nào nữa. Mọi cầu thủ đều bị thương”, HLV Tuchel bày tỏ.

Như vậy, hiện Chelsea không còn bất cứ một hậu vệ cánh đúng nghĩa nào trong đội hình, trước đó là trường hợp Ben Chilwell cũng gặp chấn thương và phải nghi thi đấu.

Chelsea hiện đang tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League khi mà liên tiếp có những trận hòa trong thời gian qua. Trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp vẫn đang duy trì được mạch thắng.

Tin mới