Người dân Con Cuông thu tiền triệu mỗi ngày từ cây mét

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, bà con các dân tộc ở huyện Con Cuông triển khai vào rừng thu hoạch mét, thu tiền triệu mỗi ngày.
Thu hoạch mét ở xã Lạng Khê (Con Cuông). Ảnh: Hải An

Thu hoạch mét ở xã Lạng Khê (Con Cuông). Ảnh: Hải An

Những ngày này, ngược lên huyện Con Cuông dọc trên Quốc lộ 7A, bà con đồng bào đang thu hoạch mét, nhiều chuyến xe ô tô được chất đầy mét vận chuyển về xuôi.

Ông Vi Văn Nam ở xã Lạng Khê đang vận chuyển mét từ cánh rừng ra Quốc lộ 7 cho biết, gia đình có 120 khóm mét trồng cách đây 10 năm.

Vì có khách đặt trước nên gia đình ông Nam thu hoạch mét đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Theo dự kiến năm nay thu hoạch hơn 1.000 cây, giá bán bình quân 15.000 đồng/cây. Một ngày có thể thu hoạch được 100 cây mét, bán cho thương lái, thu về tiền triệu.

Người dân Con Cuông vác mét từ cánh rừng ra nơi tập kết. Ảnh: Văn Trường

Người dân Con Cuông vác mét từ cánh rừng ra nơi tập kết. Ảnh: Văn Trường

Theo chia sẻ của một số người dân địa phương được biết, mét là loại cây dễ trồng, khoảng 5 năm là cho thu hoạch. Đặc biệt, có thể thu hoạch từ măng mét đến cả cây mét, nên có công việc làm quanh năm. Có những thời điểm phải thuê thêm lao động địa phương để giúp thu hoạch, vận chuyển lên xe ô tô khi có khách hàng đặt mua với số lượng lớn.

Xe ô tô thu mua mét tại huyện Con Cuông dọc QL 7A. Ảnh: Văn Trường

Xe ô tô thu mua mét tại huyện Con Cuông dọc QL 7A. Ảnh: Văn Trường

Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp huyện Con Cuông, hiện toàn huyện có hơn 3.300 ha mét tập trung nhiều ở các xã Châu Khê, Bồng Khê, Chi Khê, Bình Chuẩn, Lạng Khê, Môn Sơn, Lục Dạ, Cam Lâm…

Trong năm 2022, toàn huyện thu hoạch và bán ra thị trường trên 1,2 triệu cây mét, thu về trên 15 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm 2023 huyện Con Cuông thu được trên 3,5 tỷ đồng từ cây mét, từ đó góp phần nâng cao đời sống của bà con dân bản.

Tin mới