Người dân huyện vùng biên Nghệ An đốt lửa sưởi ấm trong giá rét 1-5 độ C

(Baonghean.vn) - Những ngày này, tại huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An), nhiệt độ chỉ dao động từ 1 - 5 độ C, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Bà con phải mặc nhiều lớp áo, cùng đó đốt củi sưởi ấm cả ngày.

Clip: Xuân Hoàng - Quang An
bna-444-8254.jpg
Tỉnh Nghệ An đang trong những ngày rét đậm, rét hại. Tại huyện rẻo cao Kỳ Sơn, nhiệt độ đo được trong những ngày qua tại các xã biên giới như Nậm Cắn, Mỹ Lý, Keng Đu... dao động từ 1 - 5 độ C. Ảnh: Quang An
bna-aa-4720.jpg
Vào sáng sớm, nhiệt độ xuống thấp cùng lớp sương mù càng thêm buốt giá. Ảnh: Quang An
bna-sss-8872.jpg
Những con đường đầy sương mù đầu ngày khiến người dân đi lại càng thêm khó khăn. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-2-785.jpg
Trên tuyến đường từ trung tâm huyện Kỳ Sơn lên xã biên giới Nậm Cắn, không khó để bắt gặp cảnh người dân lưu thông bằng xe gắn máy với nhiều lớp áo để tránh rét, nhiệt độ về trưa cũng chỉ từ 4 - 5 độ C. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-3-1511.jpg
Thậm chí, dù trời không mưa nhưng bà con vẫn mặc áo mưa để giữ ấm cơ thể, tránh gió lạnh. Ảnh: Quang An
bna-5-2994.jpg
Chiếc áo khoác biến thành chăn, người dân bịt kín khi ra đường. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-4-3029.jpg
Cái rét căm căm biểu hiện trên khuôn mặt bé gái, con của vợ chồng anh Và Y Xứ ở bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn dù đã mặc áo len, đội mũ ấm. Ảnh: Quang An
bna-1-6476.jpg
Người dân huyện Kỳ Sơn phải liên tục đốt lửa để sưởi ấm. Anh Xèo Văn Đức ở xã Nậm Cắn cho biết, ngày nào gia đình lên rừng làm rẫy cũng tranh thủ gùi củi về tích trữ để đốt lửa sưởi ấm cho cả gia đình, chứ mặc bao nhiêu lớp áo cũng không trụ được với giá lạnh. Ảnh: Quang An
bna-lua-2-34.jpg
Trên các tuyến đường của huyện Kỳ Sơn, ở đâu cũng có những đám khói bay lên do người dân đốt lửa sưởi ấm. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-tay-5533.jpg
Được biết, thời tiết trong những ngày tới tiếp tục có rét đậm, rét hại. Chính quyền huyện Kỳ Sơn đã có văn bản chỉ đạo các xã tăng cường các biện pháp phòng, chống đói, rét cho người dân cũng như gia súc, gia cầm. Ảnh: Quang An
bna-lua-1869.jpg
Ông Lang Thanh Lương - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Cắn cho biết, những ngày rét đậm, rét hại này, địa phương đã tuyên truyền cho người dân cách chống rét cho người và vật nuôi. Tuy nhiên, với đặc thù của vùng miền núi cao thường giá rét vào mùa Đông, nên đa phần bà con đã chủ động chuẩn bị củi để đốt sưởi ấm. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới