Người dân Kỳ Sơn liều mình thu gom đá tại các điểm sạt lở núi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trên tuyến Tỉnh lộ 543D – điểm nóng về sạt lở hiện nay trên địa bàn huyện Kỳ Sơn xuất hiện những nhóm người thu gom đá ngay dưới chân điểm sạt lở núi. Điều này tiềm ẩn tai nạn xảy ra khi đất đá có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Clip: Quang An - Xuân Hoàng

Tuyến đường 543D từ Mường Xén đến các xã Mường Típ, Mường Ải hiện là điểm nguy hiểm nhất về tình trạng sạt lở trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Theo thống kê của Phòng Kinh tế hạ tầng huyện, con đường này có khoảng 30 điểm sạt lở lớn nhỏ, ảnh hưởng đến giao thông và an toàn của nhân dân.

bna_da.jpg
Người dân Kỳ Sơn tập trung nhặt đá dưới các điểm sạt lở. Ảnh: Q.A

Tuy nhiên, điều đáng báo động là tại cung đường này lại xuất hiện tình trạng người dân trong vùng đến các điểm sạt lở thu gom đá để vận chuyển về để xây dựng nhà, hoặc kè vườn. Trong chiều 10/8, đoạn từ xã Tà Cạ đến Mường Típ xuất hiện các xe trọng tải nhỏ và một số nhóm người đến các điểm sạt lở để khênh đá chất lên thùng xe, trong khi phía trên cao, các lớp đất đá mùn yếu có để tiếp tục đổ ập bất cứ lúc nào.

Ông Pha Văn Long, bản Xốp Khăm, xã Mường Típ cho biết: Gia đình tôi đang chuẩn bị làm nhà nhưng không có tiền mua đá, giá mỗi xe đá trên thị trường hiện cũng dao động từ 2 – 2,5 triệu đồng nên chúng tôi tranh thủ lấy đá vừa sạt xuống để mang về nhà, tiết kiệm được tiền…

Khi phóng viên Báo Nghệ An đề cập đến sự việc nguy hiểm vì các điểm sạt lở có thể tái diễn, những người thu gom đá trả lời: "Biết là nguy hiểm rồi, khi nào nó sạt xuống thì ta chạy thôi…"

bna_đá 2.jpg
Bà con cho biết họ nhặt đá về để xây nhà. Ảnh: Xuân Hoàng

Trao đổi về vấn đề này, ông Thò Bá Rê – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Việc thu gom đá dưới các điểm sạt lở là rất nguy hiểm và địa phương tuyệt đối nghiêm cấm hành động này. Đây là tuyến đường có nhiều điểm sạt lở nhất hiện nay, nếu đất đá tiếp tục rơi xuống thì hậu quả sẽ khôn lường. Sau khi tiếp nhận được thông tin, huyện sẽ chỉ đạo các xã và lực lượng chức năng cắt cử người túc trực, cắm biển báo yêu cầu người dân không tập trung tại các điểm này để đảm bảo an toàn.

Tin mới