Người dân lại chen nhau mua hàng trước thời điểm TP. Vinh thực hiện Chỉ thị 16

(Baonghean.vn) - Mặc dù các cửa hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm vẫn được phép hoạt động khi TP.Vinh thực hiện Chỉ thị 16, tuy nhiên nhiều người dân vẫn mua hàng dự trữ trong chiều 16/8.
4
Theo ghi nhận của P.V, trong chiều 16/8, tại các khu chợ trên địa bàn TP. Vinh có lượng người mua bán tăng vọt. Tại tuyến đường Nguyễn Trung Ngạn, khu vực chợ Quán Lau có lượng người mua bán tăng đột biến, xe cộ dựng kín lòng đường. Ảnh: P.V
Bến thủy
Tại chợ Bến Thủy cũng xảy ra tình trạng tương tự, các lối ra vào của chợ đều chật cứng người trong chiều 16/8. Ảnh: P.V
1
Các gian hàng rau xanh là nơi tập trung nhiều người dân chen chúc mua hàng khiến mặt hàng này tiêu thụ rất nhanh, nhiều nơi cháy hàng, giá cả tăng gấp 2 - 3 lần. Ảnh: P.V
c
Khu vực bán thịt trước cổng chợ Vinh cũng tập trung đông người mua hàng. Được biết, nguyên nhân khiến người dân đổ xô đi chợ là do TP. Vinh sẽ thực hiện Chỉ thị 16 từ 0h00 ngày 17/8, do đó, nhiều người đã bất chấp dịch bệnh để mua hàng dự trữ. Ảnh: P.V
Thịt lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, được chủ hàng cho biết hàng đưa vào miền Nam nhưng không vận chuyển được nên đưa ra bán, cũng được nhiều người hỏi mua trước thời giểm thành phố thực hiện chỉ thị 16. Ảnh Thu Huyền
Thịt lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc được bày bán ở chợ Hưng Dũng. Khi được hỏi nguồn hàng từ đâu thì chủ hàng cho biết hàng đưa vào miền Nam nhưng không vận chuyển được nên đưa ra bán (!?), cũng được nhiều người hỏi mua trước thời điểm thành phố thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: Thu Huyền
2
Ngoài khu chợ thì các cửa hàng tạp hóa trên các tuyến phố cũng đông nghẹt người. Trong ảnh, quán tạp hóa tại đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Vinh có hàng chục người chen chúc nhau trong chiều 16/8. Ảnh: P.V
aaa
Tại quán tạp hóa trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hà Huy Tập, người dân phải chờ đợi để mua các nhu yếu phẩm. Ảnh: Thu Huyền
3
Quán tạp hóa tại đường Phong Định Cảng có lượng người mua đột biến, xe cộ dựng tràn lan dưới lòng đường. Theo Chỉ thị 16 của Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch thì người dân vẫn được phép ra ngoài khi thực sự cần thiết, các cửa hàng, siêu thị bán những mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc men vẫn hoạt động bình thường để phục vụ người dân. Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đổ xô mua hàng tích trữ, làm nhiễu loạn thị trường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh khi tập trung đông người. Ảnh: Thu Huyền

Tin mới