Người dân miền núi Nghệ An tất tả xuống đồng sau mưa

(Baonghean.vn) - Sau đợt mưa trong 2 ngày qua, người dân huyện miền núi Tương Dương tất tả xuống đồng gieo cấy, chăm sóc lúa hè thu.
Trong đợt nắng nóng kéo dài vừa qua tại huyện Tương Dương có hơn 300 ha lúa vụ hè thu chưa thể cấy vì thiếu nước. Số diện tích này tập trung ở các xã: Tam Thái, Tam Quang, Tam Đình, Yên Hòa, Nga My... Ảnh: Hồ Phương
Trong đợt nắng nóng kéo dài vừa qua tại huyện Tương Dương có hơn 300 ha lúa vụ hè thu chưa thể cấy vì thiếu nước. Số diện tích này tập trung ở các xã: Tam Thái, Tam Quang, Tam Đình, Yên Hòa, Nga My... Ảnh: Hồ Phương
Ngay sau khi xuất hiện những cơn mưa
Ngay sau khi xuất hiện những cơn mưa đầu mùa, người dân huyện miền núi Tương Dương này đã hối hả xuống ruộng cấy lúa. Ảnh: Hồ Phương
Ngoài những khu vực ở các con khe con suối đã có nước thì một diện tích lớn vẫn chưa thể làm ruộng để cấy vì nguồn nước chưa đủ như xã Tam Quang, xã Yên Hòa... Ngoài ra, một số diện tích mạ của người dân đã bị già vì thời gian bắc đã quá lâu, ảnh hưởng đến năng suất của mùa vụ Ảnh: Hồ Phương
Nắng nóng đã làm cho nhiều diện tích lúa đã cấy của người dân huyện Tương Dương bị khô, lụi. Anh Kha Gia Ngọc, bản Na Tổng, xã Tam Thái, huyện Tương Dương cho biết, gia đình anh có gần 1 ha ruộng để trồng lúa, trong đó đã có gần 1 nửa diện tích đã cấy. Do nắng nóng nên số diện tích lúa đã cấy bị khô và lụi.  Dù đã có mưa nhưng nhiều diện tích mạ non vẫn bị hạn nặng, gần như không thể khôi phục được. Ảnh: Hồ Phương
Vụ hè thu 2019, người dân huyện Tương Dương sử dụng những loại giống như: Sông Lam 9, Thiêu ưu, Nghệ An 2... Đây là những giống lúa mang lại năng suất cao, phù hợp với thời tiết và thổ nhưỡng của huyện miền núi này. Ảnh: Hồ Phương
Những thửa mạ đã bắc từ trước đợt nắng nóng đã già nhưng để kịp thời vụ nên nhiều người dân vẫn dùng để cấy. Ngoài diện tích lúa thì huyện Tương Dương còn có hơn 70ha sắn, 200 ha lúa rẫy, 80 ha ngô của người dân gần như mất trắng vì nắng nóng kéo dài hơn 1 tháng. Ảnh: Hồ Phương
 

Tin mới