Người dân Thái Hoà bán đu đủ giá cao gấp đôi sau khi thanh lý hợp đồng bao tiêu sản phẩm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ người dân và Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Hiếu, mấy ngày nay, đu đủ được thương lái thu mua với giá gấp đôi, bà con rất phấn khởi.

Chiều 28/8, ông Nguyễn Quang Hiếu - người đại diện của Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Hiếu (Thị xã Thái Hoà) cho biết, gần 1 tuần nay, sau khi hợp tác xã thanh lý hợp đồng trồng, bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần chanh leo Nafoods, các hộ dân được quyền bán tự do sản phẩm đu đủ ra thị trường.

“Đáng mừng, đu đủ được thương lái thu mua với giá cao gấp đôi giá ký kết tại hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp trước đó” - ông Hiếu cho biết.

bna_2.jpeg
Vườn đu đủ của các hộ nông dân HTX Nông nghiệp Tây Hiếu sau khi thanh lý hợp đồng vẫn còn hàng chục tấn quả chưa thu hoạch. Ảnh: Quang Huy

Cụ thể, theo hợp đồng dự án liên kết về cung cấp giống đu đủ và bao tiêu sản phẩm giữa HTX nông nghiệp xã Tây Hiếu với doanh nghiệp vào tháng 11/2022, công ty sẽ thu mua toàn bộ sản phẩm quả đu đủ cho hợp tác xã trồng trên diện tích 13,6ha; giá thu mua là 3.500 đồng/kg. Theo tính toán của người dân, bình quân 1 ha cây đu đủ cho sản lượng từ 140 - 150 tấn. Dự kiến đến kỳ thu hoạch, sản lượng các hộ hợp tác xã sẽ thu được gần 2.000 tấn.

Hiện tại, thương lái đang thu mua đu đủ tại vườn với giá 5.000 - 7.000 đồng/kg, tuỳ chất lượng quả. Ông Hiếu cho biết, các thương lái chủ yếu là người trong tỉnh, đến từ các địa phương lân cận và thu mua tại vườn cho bà con, đã thu mua được khoảng 75 tấn.

Trước đó, sau khi phía doanh nghiệp thông báo dừng thu mua đu đủ đối với Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Hiếu, ngày 18/8, đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Hiếu, các hộ xã viên và đại diện Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods có cuộc làm việc tại UBND xã Tây Hiếu để giải quyết vụ việc người dân phải chặt bỏ sản phẩm đã ký kết trồng, bao tiêu với công ty do không được thu mua, và người dân vẫn tuân thủ hợp đồng không bán ra ngoài thị trường.

bna_1.JPG
Đu đủ khi bước vào giai đoạn chín nếu không được thu hái sẽ nhanh chóng bị hư hỏng. Ảnh: Hoài Thu

Sau cuộc làm việc, hai bên đã thống nhất phương án thanh lý hợp đồng, đền bù 225 triệu đồng/ha tiền đầu tư cho người dân; đồng thời doanh nghiệp cũng hỗ trợ 50% số tiền mua cây giống người dân còn nợ công ty (cụ thể là 8 triệu đồng/ha). Chiều 21/8, Hợp tác xã nông nghiệp Tây Hiếu đã nhận đủ gần 3 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods; hai bên đã thực hiện thanh lý hợp đồng và người dân có thể bán tự do sản phẩm đu đủ ra thị trường.

Đại diện Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods cũng khẳng định, số cây, quả còn lại bà con tuỳ ý tiêu thụ, phía công ty sẽ cùng đồng hành tìm đầu ra giúp bà con.

bna_Ông Dương Hoàng Đức HTX Nông nghiệp Tây Hiếu.JPG
Thời điểm doanh nghiệp dừng thu mua, mỗi ngày người dân phải đổ bỏ hàng chục tấn quả chín. Ảnh: Hoài Thu

“Được đền bù tiền đầu tư, người dân cũng đã rất phấn khởi mặc dù công chăm sóc cây gần 1 năm trời. Chúng tôi cũng rất thông cảm với doanh nghiệp khi gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ. Những ngày này, có thể giá đu đủ bất ngờ tăng cao là do đúng dịp Rằm tháng Bảy, nhu cầu mua hoa quả của thị trường tăng đột biến, song đó cũng là niềm vui cho các hộ dân” - ông Hiếu bày tỏ.

Tin mới