Người dân Yên Thành đổ xô tắm kênh giải nhiệt dù thiếu áo phao

(Baonghean.vn) - Những ngày này, khoảng 5 giờ chiều, người dân Yên Thành đổ xô tắm trên các tuyến kênh thuỷ lợi để giải nhiệt. Điều đặc biệt nguy hiểm là có khá nhiều người trong đó cả trẻ em không mang theo áo phao, trong khi các dòng kênh này hàng năm đều có người đuối nước.

Clip: Hải An



Trong những ngày vừa qua, cao điểm nắng nóng địa bàn huyện Yên Thành có lúc chạm ngưỡng 42 độ C. Để "giải nhiệt", khoảng 5 giờ chiều, nhiều người ở các xã Tăng Thành, Xuân Thành... đổ về đoạn kênh thuỷ lợi N8 qua thị trấn Yên Thành để bơi lội. (Ảnh chụp chiều 5/5). Ảnh: Hải An

Trong những ngày vừa qua, cao điểm nắng nóng địa bàn huyện Yên Thành có lúc chạm ngưỡng 42 độ C. Để "giải nhiệt", khoảng 5 giờ chiều, nhiều người ở các xã Tăng Thành, Xuân Thành... đổ về đoạn kênh thuỷ lợi N8 qua thị trấn Yên Thành để bơi lội. (Ảnh chụp chiều 5/5). Ảnh: Hải An

Tại đoạn kênh N8 này có chiều rộng khoảng 10 mét, sâu 2 mét, có 2 điểm cuộn xoáy, tuy nhiên theo quan sát tại khu vực này chúng tôi không thấy có biển cảnh báo đuối nước. Việc trẻ em liều mình rủ nhau nhảy từ cây cầu xuống dòng kênh rất nguy hiểm. Ảnh: Hải An

Tại đoạn kênh N8 này có chiều rộng khoảng 10 mét, sâu 2 mét, có 2 điểm cuộn xoáy, tuy nhiên theo quan sát tại khu vực này chúng tôi không thấy có biển cảnh báo đuối nước. Việc trẻ em liều mình rủ nhau nhảy từ cây cầu xuống dòng kênh rất nguy hiểm. Ảnh: Hải An

Các loại phương tiện đổ về đậu kín bờ kênh N8 đoạn qua thị trấn Yên Thành. Ảnh: Hải An
Các loại phương tiện đổ về đậu kín bờ kênh N8 đoạn qua thị trấn Yên Thành. Ảnh: Hải An
Trẻ em vô tư tắm kênh mà không mang áo phao. Ảnh: Hải An
Trẻ em vô tư tắm kênh mà không mang áo phao. Ảnh: Hải An
Được biết, từ năm 2021 đến nay, huyện Yên Thành đã triển khai lắp đặt gần 100 biển cảnh báo đuối nước tại những vị trí nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước, gồm hệ thống kênh đào ba ra Đô Lương (đoạn qua địa bàn huyện Yên Thành), và các hồ chứa. Các địa phương cũng đã triển khai làm các "thang lốp" phao cứu sinh đóng dọc hệ thống kênh đào ba ra Đô Lương với chiều dài trên 20 km để phòng chống đuối nước; tuy nhiên, tuyến kênh N8 thì chưa được lắp cảnh báo cũng như hệ thống phao cứu sinh. Năm 2022 đến nay, đoạn kênh N8 đi qua các xã Tăng Thành, thị trấn Yên Thành đã xảy ra 2 vụ đuối nước. Đề nghị chính quyền địa phương cùng các ngành liên quan có biện pháp để tuyên truyền, phòng ngừa đuối nước. Ảnh: Hải An
Được biết, từ năm 2021 đến nay, huyện Yên Thành đã triển khai lắp đặt gần 100 biển cảnh báo đuối nước tại những vị trí nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước, gồm hệ thống kênh đào ba ra Đô Lương (đoạn qua địa bàn huyện Yên Thành), và các hồ chứa. Các địa phương cũng đã triển khai làm các "thang lốp" phao cứu sinh đóng dọc hệ thống kênh đào ba ra Đô Lương với chiều dài trên 20 km để phòng chống đuối nước; tuy nhiên, tuyến kênh N8 thì chưa được lắp cảnh báo cũng như hệ thống phao cứu sinh. Năm 2022 đến nay, đoạn kênh N8 đi qua các xã Tăng Thành, thị trấn Yên Thành đã xảy ra 2 vụ đuối nước. Đề nghị chính quyền địa phương cùng các ngành liên quan có biện pháp để tuyên truyền, phòng ngừa đuối nước. Ảnh: Hải An

Tin mới