Người Mông vùng biên giới Nghệ An sẵn sàng cho ngày bầu cử

(Baonghean.vn) - Huồi Cọ là địa bàn vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn nên cuộc bầu cử sẽ diễn ra trước 2 ngày so với quy định. Đến nay công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất.

Là bản có 100% đồng bào người Mông sinh sống, cách xa trung tâm xã, thế nhưng công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ bầu cử của bản chuẩn bị rất chu đáo, từ việc niêm yết danh sách cử tri, các ứng cử viên đến khâu tuyên truyền, vận động để nhân dân trong bản có thời gian tìm hiểu, lựa chọn.

Bản vùng cao Huồi Cọ (Nhôn Mai, Tương Dương).
Bản vùng cao Huồi Cọ (Nhôn Mai, Tương Dương).

Hàng ngày ban quản lý bản cắt cử các thành viên phổ biến các nội dung có liên quan đến cuộc bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh, các văn bản, nội dung đều được Ban quản lý bản dịch ra tiếng phổ thông và tiếng Mông để người dân dễ hiểu và tiếp thu.

Trưởng bản Huồi Cọ anh Và Khua Đớ cho biết: Khi có kế hoạch của trên về cuộc bầu cử, bản đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung có liên quan đến bầu cử, như tuyên truyền, vận động về mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử được triển khai thực hiện sớm, nên mọi người dân trong bản đã nắm rõ quy định, quy trình của cuộc bầu cử cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với cuộc bầu cử.

BĐBP đồn BP Nhôn Mai trao đổi với Ban quan  lý bản để tuyên truyền đến người dân
BĐBP Đồn BP Nhôn Mai trao đổi với Ban quản lý bản về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử.

Ông Và Bá Giờ - người dân ở bản Huồi Cọ cho biết: Để bầu được các đại biểu xứng đáng, người Mông ở Huồi Cọ đã đến nhà văn hóa xem danh sách và tiểu sử của các ứng cử viên để có lựa chọn cho mình, đồng thời vận động con cháu trong nhà đến ngày bầu cử đều không đi rẫy để ở nhà hoàn thành việc bầu cử. Tổ bầu cử và ban quản lý bản cũng đã đến tận nơi các hộ có trang trại ở xa để tuyên truyền về Luật Bầu cử và trách nhiệm của công dân đến ngày bầu cử tất cả cử tri đều có mặt ở bản để tham gia bầu cử.

Lực lượng BĐBP đồn Nhôn Mai vận động bà con đến nghe tuyên truyền về bầu cử
Lực lượng BĐBP đồn Nhôn Mai vận động bà con đến nghe tuyên truyền về bầu cử.

Song song với đó, Đồn Biên phòng Nhôn Mai cũng đã phối hợp với Ban quản lý bản tuyên truyền cho 42 hộ dân trong bản về Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ của cử tri đối với cuộc bầu cử. 

cử tri bản Huồi Cọ theo dõi dánh sách các ứng cử viên
Cử tri bản Huồi Cọ theo dõi dánh sách các ứng cử viên.

Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai ông Kha Dương Tiến cho biết: Mặc dù là địa bàn xa xôi khó khăn nhưng mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được tổ bầu cử ở điểm Huồi Cọ triển khai sớm và hoàn tất, việc tập huấn cho các thành viên tổ bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo, công tác an ninh trật tự cũng được đảm bảo, bà con người Mông ở đây đang phấn khởi háo hức chờ ngày được cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử để chọn ra được những đại biểu ưu tú đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng  của cử tri nơi bản vùng cao biên giới.

Người Mông ở bản Huồi Cọ mong muốn trong nhiệm kỳ tới các đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp quan tâm nhiều hơn nữa tới đồng bào các dân tộc nói chung và bản người Mông Huồi Cọ nói riêng trong phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống an sinh xã hội, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất…

Hải Thượng

 (Biên phòng Nghệ An)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới