Người trồng hoa Tết khấp khởi chờ ngày thu hoạch

(Baonghean.vn) - Còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, người trồng hoa trên địa bàn Nghệ An càng thêm khấp khởi, tất bật chăm sóc chờ ngày thu hoạch.Theo dự đoán của nhà vườn, năm nay hoa Tết sẽ được giá.
Clip: Xuân Hoàng
Những vườn hoa cúc trên địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu rộng hàng nghìn m2 được bà con trồng gần 3 tháng nay. Không kể mưa hay rét, ngày nào bà con cũng có mặt tại vườn để chăm sóc hoa một cách tốt nhất. Ảnh: Xuân Hoàng
Những vườn hoa cúc trên địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu rộng hàng nghìn m2 được bà con trồng gần 3 tháng nay. Không kể mưa hay rét, ngày nào bà con cũng có mặt tại vườn để chăm sóc hoa một cách tốt nhất. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo chị Nguyễn Thị Tuyết, chủ vườn hoa ở xã Diễn Kỷ cho biết, trồng hoa Tết đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Đến đầu tháng Chạp, hoa cúc bắt đầu ra nụ, thời điểm này người trồng hoa cần phải chăm sóc một cách tỉ mẩn để mỗi cây hoa được đẹp nhất. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo chị Nguyễn Thị Tuyết, chủ vườn hoa ở xã Diễn Kỷ cho biết, trồng hoa Tết đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Đến đầu tháng Chạp, hoa cúc bắt đầu ra nụ, thời điểm này người trồng hoa cần phải chăm sóc một cách tỉ mẩn để mỗi cây hoa được đẹp nhất. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo người trồng hoa cho biết, tầm 20 tháng Chạp là hoa cúc chớm nở, cũng là thời điểm bắt đầu thu hoạch phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo người trồng hoa cho biết, tầm 20 tháng Chạp là hoa cúc chớm nở, cũng là thời điểm bắt đầu thu hoạch phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngoài hoa cúc là chủ yếu, các nhà vườn còn trồng thêm nhiều loại hoa khác. Trong ảnh: Những luống hoa phăng đã bắt đầu ra hoa chờ ngày thu hoạch. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngoài hoa cúc là chủ yếu, các nhà vườn còn trồng thêm nhiều loại hoa khác. Trong ảnh: Những luống hoa phăng đã bắt đầu ra hoa chờ ngày thu hoạch. Ảnh: Xuân Hoàng
Những loại hoa khác cũng bắt đầu chớm nở.Theo dự đoán của những người trồng hoa Tết, năm nay hoa sẽ được giá, bởi những tháng cuối năm mưa nhiều, ảnh hưởng đến việc chăm sóc hoa, tỷ lệ cây hoa giống bị chết nhiều hơn các năm trước. Ảnh: Xuân Hoàng
Những loại hoa khác cũng bắt đầu chớm nở.Theo dự đoán của những người trồng hoa Tết, năm nay hoa sẽ được giá, bởi những tháng cuối năm mưa nhiều, ảnh hưởng đến việc chăm sóc hoa, tỷ lệ cây hoa giống bị chết nhiều hơn các năm trước. Ảnh: Xuân Hoàng
Những vườn hoa trên địa bàn huyện Yên Thành hiện tại các nhà vườn cũng đang tích cực chăm sóc để kịp bán vào dịp Tết Nguyên đán. Ông Phan Văn Bảo ở khối 3, thị trấn Yên Thành cho biết, với 4 sào hoa cúc, trong đó gần 1 sào sẽ bán vào rằm tháng Chạp, hơn 2 sào hoa xuất bán dịp Tết, còn 1 sào sẽ bán dịp rằm tháng Giêng. Ảnh: Xuân Hoàng
Những vườn hoa trên địa bàn huyện Yên Thành hiện tại các nhà vườn cũng đang tích cực chăm sóc để kịp bán vào dịp Tết Nguyên đán. Ông Phan Văn Bảo ở khối 3, thị trấn Yên Thành cho biết, với 4 sào hoa cúc, trong đó gần 1 sào sẽ bán vào rằm tháng Chạp, hơn 2 sào hoa xuất bán dịp Tết, còn 1 sào sẽ bán dịp rằm tháng Giêng. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết, hàng năm người dân trên địa bàn huyện luôn duy trì diện tích hoa Tết khoảng 3ha, tập trung ở các xã Diễn Kỷ, Diễn Hồng và Diễn Đồng. Năm nay một số vườn hoa trên địa bàn huyện Diễn Châu trồng cả hoa hướng dương và một số hoa mới khác, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khách hàng. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết, hàng năm người dân trên địa bàn huyện luôn duy trì diện tích hoa Tết khoảng 3ha, tập trung ở các xã Diễn Kỷ, Diễn Hồng và Diễn Đồng. Năm nay một số vườn hoa trên địa bàn huyện Diễn Châu trồng cả hoa hướng dương và một số hoa mới khác, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khách hàng. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành, năm nay toàn huyện có khoảng 20ha hoa Tết, được trồng rải rác ở các xã. Ngoài diện tích hoa được trồng ngoài trời, bà con còn trồng hoa trong nhà màng, nhà kính. Trong ảnh: Một vườn hoa cúc ở khu vực thị trấn Yên Thành được trồng sớm để chuẩn bị xuất bán phục vụ dịp rằm tháng Chạp tới. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành, năm nay toàn huyện có khoảng 20ha hoa Tết, được trồng rải rác ở các xã. Ngoài diện tích hoa được trồng ngoài trời, bà con còn trồng hoa trong nhà màng, nhà kính. Trong ảnh: Một vườn hoa cúc ở khu vực thị trấn Yên Thành được trồng sớm để chuẩn bị xuất bán phục vụ dịp rằm tháng Chạp tới. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới