Nhà nghiên cứu chính trị chỉ ra nguyên nhân Mỹ từ chối giúp Zelensky

Hoa Kỳ không thể giúp Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky chống lại chiến dịch đặc biệt của Nga do ảnh hưởng chính trị của chính nước này đang bị suy giảm, nhà phân tích chính trị Samaneh Ekvan viết trong chuyên mục của báo Kayhan.
Theo chuyên gia, Washington đã không đảm đương nổi vai trò thống trị mà nước này dành cho mình sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc trong thế giới đơn cực. Điều đó đã khiến vị thế của Mỹ trong các vấn đề quốc tế bị suy yếu, kể cả ở châu Âu.
Ông Biden gặp gỡ binh lính Mỹ
Ông Biden trong một cuộc gặp gỡ binh lính Mỹ. Ảnh minh họa

"Ví dụ quan trọng nhất về phương diện này là yêu cầu nhất quán lặp đi lặp lại của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đối với người Mỹ, NATO và Liên minh châu Âu cầu xin họ làm điều gì đó để bảo vệ đất nước của ông ta khỏi Nga, tuy nhiên tất cả bọn họ đều một mực chứng minh rằng họ không có khả năng làm được điều đó”, nhà báo Ekvan viết.

Đồng thời, nhà nghiên cứu chính trị lưu ý rằng những tuyên bố của chính quyền Mỹ về việc họ không sẵn sàng đối đầu công khai với Nga chỉ là nỗ lực nhằm che giấu thực chất vấn đề./.

Tin mới