Nhà Trắng giải thích lựa chọn nơi đàm phán Donald Trump và Kim Jong un

Singapore đã được chọn làm nơi cuộc họp của Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un do tính trung lập và an ninh, đại diện của Nhà Trắng nói với Sputnik.
 
"An ninh, địa điểm, tính trung lập", nhà quan chức nói.

Ông lưu ý rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ kéo dài "một ngày, với khả năng gia hạn".

Raj Shah, phó phát ngôn viên Nhà Trắng nói với các phóng viên rằng vẫn chưa biết liệu hai ông Trump và Kim sẽ đàm phán một mình hay ở định dạng mở rộng.

"Singapore có thể đảm bảo an ninh cho cả hai tổng thống", — ông Shah nói, trả lời rằng cuộc họp đầu tiên giữa Trung Quốc và Đài Loan đã được tổ chức tại Singapore. Các chi tiết của hội nghị thượng đỉnh vẫn còn cần phải được làm việc ra, ông nói thêm.

Hôm thứ Năm, Donald Trump đã viết trên Twitter rằng cuộc họp của ông với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được tổ chức ngày 12 tháng 6 tại Singapore.

Tin mới