Nhiều công trình giao thông, thủy lợi ở Diễn Châu bị hư hỏng nặng

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn huyện Diễn Châu, nhiều công trình giao thông, thủy lợi... hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Mặc dù cử tri đã nhiều lần phản ánh lên HĐND các cấp nhưng chưa được giải quyết.
Đê sông Bùng dừng thi công từ nhiều năm nay. Ảnh: Xuân Hoàng
Đê sông Bùng dừng thi công từ nhiều năm nay. Ảnh: Xuân Hoàng
Dự án quai đê bao sông Bùng đoạn qua huyện Diễn Châu do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện từ năm 2012. Tuy nhiên, năm 2015, công trình phải dừng thi công, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân một số xã.
Bờ đê sông Bùng được ghép dở dang tại một số điểm, nhưng đã hư hỏng từ nhiều năm nay. Ảnh: Xuân Hoàng
Bờ đê sông Bùng được ghép dở dang tại một số điểm, nhưng đã hư hỏng từ nhiều năm nay. Ảnh: Xuân Hoàng
Cử tri huyện Diễn Châu nhiều năm nay kiến nghị lên đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh; UBND huyện Diễn Châu đã báo cáo trình UBND tỉnh, Sở NN&PTNT về tình trạng sạt lở, xuống cấp... nhưng nhiều năm qua đê sông Bùng chưa được tiếp tục đầu tư nâng cấp.
Hiện nay, tại một số đoạn trên đê ghép đá dở dang, nhưng lâu năm không được tiếp tục thi công nên bị sạt lở, hư hỏng, gây lãng phí.
Ngoài ra, trên địa bàn xã Diễn Liên (Diễn Châu) có 3 chiếc cầu dân sinh được làm bằng bê tông, bắc qua tuyến kênh 26/3 (kênh Đô - Liên) đã bị gãy, sập chân, mặt cầu từ nhiều năm nay, khiến giao thông đi lại của người dân khó khăn. Tuyến kênh này vào mùa mưa nước dâng cao, chảy xiết, nguy cơ trôi cầu là rất lớn.
Trên tuyến kênh 26/3, đoạn qua xã Diễn Liên có 3 chiếc cầu bê tông đã bị gãy từ 3 năm nay nhưng vẫn chưa được đầu tư khắc phục. Trong ảnh là cầu Thờ đã bị gãy đôi, mặt cầu sát mặt nước, vào mùa mưa lũ người dân không thể qua lại được. Ảnh: Xuân Hoàng
Trên tuyến kênh 26/3, đoạn qua xã Diễn Liên có 3 chiếc cầu bê tông đã bị gãy từ 3 năm nay nhưng vẫn chưa được đầu tư khắc phục. Trong ảnh là cầu Thờ đã bị gãy đôi, mặt cầu sát mặt nước, vào mùa mưa lũ người dân không thể qua lại được. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Cao Như Núi, cán bộ văn phòng xã Diễn Liên cho biết: 3 chiếc cầu dân sinh này được xây dựng cách đây hàng chục năm. Tình trạng cầu bị sập xảy ra từ 3 năm nay, do nước kênh chảy mạnh. Xã đã nhiều lần đề nghị huyện, tỉnh sớm sửa chữa, nâng cấp, tạo điều kiện cho người dân đi lại sản xuất, nhưng chưa thấy động tĩnh gì.
Trên địa bàn xã Diễn Thắng, những năm qua được dự án JICA xây dựng tuyến kênh N2 qua địa bàn xã, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển sản xuất. Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn thành đã bộc lộ một số tồn tại, đó là xảy ra một số điểm sạt lở mặt đê. 
Mặt đê kênh N2 xuất hiện những hố sâu do sụt đất.Ảnh: Xuân Hoàng
Mặt đê kênh N2 xuất hiện những hố sâu do sụt đất.Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Trần Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Diễn Thắng cho biết: Sau khi dự án kênh N2 hoàn thành đã xảy ra một số điểm sạt lở bờ kênh, mặc dù đã được bên thi công khắc phục, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Bởi cống âm đặt ngang kênh N2 đã bị hư hỏng, khiến vào mùa mưa lũ, nước dâng cao, đất lọt xuống cống nước, mặt đê bị lún sụt. Hiện đã có một vài vị trí xuất hiện hố nhỏ rất sâu, lâu ngày sẽ tạo thành điểm sạt lở lớn.
Ngoài ra, mặt đường của kênh N2 lầy lội, người dân rất khó đi lại. Mong muốn của người dân xã Diễn Thắng đơn vị thi công tạo mặt đường cao, dễ thoát nước. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngoài ra, mặt đường của kênh N2 lầy lội, người dân rất khó đi lại. Mong muốn của người dân xã Diễn Thắng đơn vị thi công tạo mặt đường cao, dễ thoát nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới