Nhiều gương mặt mới ở Đội tuyển Nhật Bản trong trận đấu với Việt Nam

(Baonghean.vn) -Không chỉ có các cầu thủ chơi ở 5 giải hàng đầu châu Âu, trong danh sách đến Hà Nội của Đội tuyển Nhật Bản còn có những gương mặt đang thi đấu ở giải Áo, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Scotland.

Ông HLV Moriyasu Hajime có chút lo lắng khi chuyên cơ đưa các cầu thủ thi đấu tại châu Âu đã đến Hà Nội muộn hơn 12 giờ so với dự kiến. Phải đến sau 21 giờ ngày 9/11/2021, các tuyển thủ mới có mặt ở sân bay Nội Bài. Như vậy, thầy trò HLV Moriyasu Hajime  chỉ kịp ráp với nhau 1 trận, trước khi đối đầu với đội tuyển chủ nhà Việt Nam.

Ghi bàn là được gọi

Phần lớn cầu thủ đội tuyển Nhật bản đang chơi bóng ở châu Âu. Ảnh: Japantimes
Phần lớn cầu thủ đội tuyển Nhật Bản đang chơi bóng ở châu Âu. Ảnh: Japantimes

Ngoài các cầu thủ Nhật Bản đang chơi tại châu Âu mà khán giả Việt Nam chúng ta đã quá quen mặt trên truyền hình như Takumi Minamino (Liverpool), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Maya Yoshida (Sampdoria), Wataru Endo (Stuttgart)…, HLV Moriyasu Hajime đã gọi rất nhiều khuôn mặt mới. 5 tuyển thủ Nhật đã ghi được 6 bàn cho các câu lạc bộ trong các trận đấu cuối tuần qua đều được gọi vào đội tuyển Nhật Bản. Sở dĩ giới truyền thông xứ Mặt trời mọc quan tâm đến việc ghi bàn bởi 4 trận đấu vừa qua, hàng công của đội tuyển này mới có được 3 bàn thắng.

Đầu tiên là Kyogo Furuhashi (Celtic) đã ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-2 trước chỉ Dundee F tại giải Scottish Premiership. Đây là tín hiệu mừng vì kể từ khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Tajikistan (7/6/2021) đến nay tiền đạo này tịt ngòi. Kyogo Furuhashi mang áo số 18 và đá trung phong trong màu áo đội tuyển Nhật Bản. Một cầu thủ theo quan sát của chúng tôi có lối đá rất giống với Công Phượng.

Không phải như thông tin mà vài báo đã đưa, Ritsu Doan không chấn thương mà cầu thủ đang đá có PSV (Hà Lan) vừa ghi bàn vào lưới Fortuna Sittard trong chiến thắng 4-1. Tiền vệ số 11 này thường thi đấu bên cánh phải, khi cần anh có thể chơi cả vị trí hậu vệ. Ritsu Doan thường ra sân từ băng ghế dự bị và sở hữu lối đá rất giàu năng lượng, tốc độ.

Việc Shoya Nakajima đang chơi cho CLB Portimonense tại Giải vô địch Bồ Đào Nha ghi bàn thắng vào lưới Belenenses đã giúp anh có suất tới Hà Nội. Vị trí sở trường của Nakajima là đá hộ công trong đội hình 4-2-3-1, đã 2 năm nay anh không ghi bàn thắng cho đội tuyển Nhật. 4 trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á anh chưa được ra sân, nên nhiều khả năng Nakajima chỉ là cầu thủ dự bị.

Tân binh

Ritsu Doan vừa có bàn thắng cho PSV. Ảnh: Japantimes
Ritsu Doan vừa có bàn thắng cho PSV. Ảnh: Japantimes

Keito Nakamura là một tiền vệ mới 20 tuổi, đá cho CLB Lask (Áo). Đây là khuôn mặt rất quen của đội tuyển U17, U20 Nhật Bản. Nakamura không được gọi tham dự Olympic Tokyo 2020 tại quê nhà nhưng việc ghi được bàn thắng vào lưới WSG Tirol đã giúp anh lọt vào mắt xanh HLV Moriyasu Hajime. Đây cũng là lần đầu tiên cầu thủ này được vinh dự gọi vào đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

Trong đội tuyển Nhật Bản có tới 6 cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga và tuần qua Masaya Okugawa (Arminia Bielefeld) đã có bàn thắng vào lưới VfB Stuttgart. Đây là cầu thủ 25 tuổi, đá tiền vệ cánh trái và lần đầu tiên được HLV Moriyasu Hajime gọi vào đội tuyển Nhật Bản. Cùng với Wataru Endo, Daichi Kamada đang chơi bóng tại Đức, cầu thủ này sẽ góp phần tạo nên lối đá chắc chắn, giàu năng lượng cho đội khách.

Không chỉ có các cầu thủ chơi ở 5 giải hàng đầu châu Âu, trong chuyến bay vừa hạ cánh xuống Hà Nội hôm qua còn có các cầu thủ Nhật Bản chơi bóng ở giải Áo, Bồ Đào Nha, Hà Lan. Nhưng chỉ có 1 buổi lắp ghép đội hình, không hiểu ông thầy Moriyasu Hajime sẽ lựa chọn đội hình đá chỉnh như thế nào?

Tin mới