Nhiều người già ở phố huyện bị lừa mua hàng giá cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Không rút ra được bài học chỉ mới cách đây vài tháng, các cụ già ở thị trấn Tân Kỳ lại một lần nữa bị lừa mua hàng giá cao thông qua các cuộc hội thảo, tri ân khách hàng.

Ngày 18/9, ông Nguyễn Công Trung - Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ (Tân Kỳ) cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang thống kê số lượng người dân trên địa bàn đã bị lừa mua hàng giá cao của một công ty thông qua tổ chức hội thảo. "Không chỉ có người dân ở thị trấn, mà còn nhiều nạn nhân ở các xã lân cận. Hành vi này có dấu hiệu lừa đảo", ông Trung nói.

bna_â1.png
Hội thảo có hàng trăm người tham dự. Ảnh: NDCC

Trước đó, từ ngày 14 - 16/9, tại khách sạn Đại Phú Gia (khối 4, thị trấn Tân Kỳ), Công ty TNHH Phát triển thương mại và đầu tư Việt Anh (có trụ sở tại Hà Nội), tiến hành tổ chức "hội thảo", dưới hình thức "tri ân khách hàng", trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm dân dụng.

Nhóm người của công ty phát giấy mời, nhắm tới những người cao tuổi. Những người này hứa, nếu ai mời được một khách hàng tham dự hội thảo sẽ được tặng một gói hạt nêm. Chính vì vậy, hàng trăm người già đã có mặt tại buổi "hội thảo".

Theo một người dân có mặt tại "hội thảo", ban đầu nhóm này tặng gói mì chính, hạt nêm, ấm siêu tốc, nước mắm, bột canh... cho những người tham dự. Sau đó, nhóm bắt đầu rao bán 20 đôi đũa, 10 thìa, một ấm siêu tốc với giá 200.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó, nhóm người này đã trả lại tiền cho người dân và nói đó là quà tri ân. Để người dân tin tưởng hơn, nhóm người này tiếp tục dùng chiêu trò nạp thêm 2 triệu đồng sẽ nhận được một nồi cơm điện và sẽ trả lại đúng số tiền như vậy.

“Đến sáng 15/9, họ bảo ai nạp 2 triệu đồng thì sẽ nhận được một nồi cơm điện, một chảo. Những người nạp tiền đều được tặng nồi và trả lại số tiền trên. Có đến 15 người nhận được số quà tặng trên”, nhân chứng này kể thêm.

bna_â2.png
Sau khi gom được số tiền lớn, nhóm người nhanh chóng lên xe rời đi. Ảnh: NDCC

Đến chiều cùng ngày, nhóm này lại báo giá các mặt hàng cao hơn nhiều lần so với thị trường, cụ thể một nồi áp suất giá 5,1 triệu đồng; một nồi lẩu 2,1 triệu đồng; một bếp nướng 11 triệu đồng; một chảo 1,1 triệu đồng.... Tưởng lần này cũng sẽ được trả lại tiền, nhiều cụ già đã không ngần ngại chi 5-10 triệu đồng để nhận số sản phẩm trên. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền lớn, nhóm người này đã không trả lại và nhanh chóng lên ô tô rời đi trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm người.

Thậm chí có người nộp 5,1 triệu đồng để mua nồi áp suất, nhưng chưa kịp nhận nồi thì nhóm bán hàng đã bỏ chạy nên người này ngất xỉu tại chỗ. Một người dân có mặt tại cuộc "hội thảo" này cho biết, thời điểm đó có hơn 300 người tham dự. Tổng số tiền các cụ để bỏ ra ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

bna_â3.png
Một người đàn ông nghèo ngất lịm khi mất số tiền lớn. Ảnh: NDCC

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ, ngay sau khi nhận được thông tin công ty này tổ chức hội thảo trên địa bàn, do không đủ thẩm quyền nên ngày 13/9, UBND thị trấn đã có văn bản đề nghị Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Kỳ hướng dẫn, phối hợp với UBND thị trấn và cơ quan công an để kiểm tra.

Còn lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã chuẩn bị đi kiểm tra. "Tuy nhiên, khi chúng tôi chưa kịp kiểm tra thì nhóm người đó đã chạy rồi", vị này nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công ty này đi bán hàng giá cao tại nhiều tỉnh, thành dưới hình thức hội thảo, tặng quà. Nhóm người này thường nhắm đến các vùng quê, những người lớn tuổi. Cách đây vài tháng, hàng trăm người dân ở tỉnh Lào Cai cũng tố cáo công ty này với thủ đoạn tương tự.

Trước đó, vào trung tuần tháng 4/2023, cũng tại khách sạn Đại Phú Gia (khối 4, thị trấn Tân Kỳ), một công ty khác đến thuê hội trường tổ chức hội thảo, mời các bậc cao tuổi trên địa bàn đến tham dự. Tại đây, hàng trăm người già cũng đã bị lừa mua những mặt hàng giá cao hơn thị trường gấp nhiều lần. Khi mang về nhà, phát hiện chất lượng thấp và bị con cái phản đối, nhiều cụ mang tới trả thì chỉ nhận lại được số tiền ít hơn nhiều so với khi bỏ ra mua. Sau khi báo chí phản ánh, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra đã xử phạt công ty này 1,5 triệu đồng vì hành vi không niêm yết giá.

Liên quan tình trạng này, UBND huyện Tân Kỳ cũng đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan không ban hành văn bản giới thiệu về các xã, thị trấn các doanh nghiệp có hoạt động giới thiệu sản phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo kết hợp bán hàng, khuyến mại tặng hàng hóa kèm theo.

UBND huyện Tân Kỳ còn yêu cầu các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn; đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn, cung cấp thông tin hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hoạt động bán hàng đa cấp không phép. Không để cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê, mượn hội trường UBND xã, thị trấn, nhà văn hóa khối, xóm, các sân vận động để tổ chức giới thiệu sản phẩm, bán hàng, tổ chức hội thảo kết hợp bán hàng. Đồng thời, chỉ đạo các khối, xóm tuyên truyền, vận động người dân không tham gia hội thảo, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu bán hàng…

Tin mới