Nhộn nhịp mùa thu hoạch, gieo trồng ngô sinh khối ở Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hiện nay, bà con nông dân vùng bãi bồi sông Lam, huyện Thanh Chương đang tập trung ra đồng thu hoạch ngô sinh khối, phấn khởi vì cây trồng này được mùa, được giá.

Clip: Văn Trường

Có mặt tại ven bãi bồi sông Lam các xã Thanh Long, Võ Liệt, huyện Thanh Chương thấy bà con nông dân cùng máy móc đang nhộn nhịp thu hoạch ngô sinh khối.

Bà Trần Thị Minh ở xã Thanh Long cho biết: Gia đình có trên 2,5 sào đất bãi, sau hơn 2 tháng trồng ngô sinh khối đã thu hoạch trên 5 tấn, bán với giá 1 triệu đồng/tấn tại ruộng, thu về 5 triệu đồng. Trồng ngô sinh khối một năm trồng được 2 vụ, cho hiệu quả kinh tế cao hơn trồng ngô lấy hạt.

bna-van-truong-mmm3-9959.jpg
Địa bàn huyện Thanh Chương có trên 3.500 ha ngô ven sông Lam. Ảnh: Văn Trường

Theo quan sát, chúng tôi thấy máy móc của các doanh nghiệp về thu mua và bốc lên xe ô tô, bà con đỡ phải bỏ công khó nhọc thu hoạch. Các thửa ruộng thu hoạch xong là máy cày làm đất và gieo trỉa vụ ngô mới ngay đến đó.

Ông Đặng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thanh Long cho biết: Địa bàn xã hiện có trên 100 ha sản xuất ngô sinh khối, một năm trồng 2 vụ, mỗi ha cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Lợi ích của việc bán ngô sinh khối là thời gian thu hoạch nhanh, hầu hết các doanh nghiệp đến tận ruộng thu hoạch cho nông dân.

bna-van-truong-4-3801.jpg
Thu hoạch ngô sinh khối ven bãi bồi sông Lam huyện Thanh Chương. Ảnh: Văn Trường

Xã đã đưa các giống ngô mới vào gieo trồng như NK 66, hướng dẫn nông dân đầu tư chăm sóc đúng với quy trình đạt hiệu quả kinh tế. Nhờ từ trồng ngô sinh khối đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Sát bên là bãi bồi ven sông Lam của xã Võ Liệt, máy móc cũng đang khẩn trương thu hoạch ngô cho bà con. Thu hoạch đến đâu bà con triển khai làm đất gieo trỉa ngô ngay đến đó.

bna-van-truong-3-1402.jpg
Ngô vừa chín sữa là doanh nghiệp đến tận ruộng để thu mua. Ảnh: Văn Trường

Ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Thanh Chương cho biết: Tổng diện tích bãi bồi dọc sông Lam thuộc địa bàn huyện Thanh Chương có trên 3.500 ha, trong đó vụ đông xuân vừa qua có khoảng trên 200 ha trồng ngô sinh khối. Năm nay thời tiết thuận lợi, nông dân đầu tư thâm canh nên nên ngô cho năng suất cao, giá ngô sinh khối cao hơn năm ngoái.

bna-van-truong-2-8727.jpg
Sau khi thu hoạch xong nông dân tiến hành làm đất gieo trỉa ngô vụ mới. Ảnh: Văn Trường

Thời gian tới, huyện tiếp tục tuyên truyền người dân đầu tư thâm canh đối với cây ngô sinh khối nhằm tăng năng suất cao hơn. Đồng thời, thực hiện liên kết với các công ty, cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, mở rộng diện tích trồng ngô sinh khối, đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm, tăng thu nhập cho nhân dân./.

Tin mới