Những cây cầu tử thần ở Mã Thành (Yên Thành)

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn xã Mã Thành, huyện Yên Thành có 2 chiếc cầu bê tông nối liền sông Đào và kênh vếch bắc, được xây dựng từ năm 1972 về trước, hiện đang xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn tai nạn giao thông cao.

Nhiều đoạn lan cầu bong tróc bê tông, lòi thép
Lan can cầu đã trơ lõi thép
Nhiều đoạn lan can bị bong tróc bê tông, lòi thép, rất dễ gãy, đặc biệt khi có xe ô tô qua câu.
Nhiều đoạn lan can bị bong tróc bê tông, lòi thép, không còn khả năng chịu lực, rất dễ gãy, đặc biệt khi có xe ô tô qua cầu.
Lan can cầu bị gãy nhiều nơi, mất an toàn giao thông cho người qua lại, đặc biệt vào những ngày mưa bão rất nguy hiểm.
Lan can cầu bị gãy nhiều nơi, mất an toàn giao thông cho người qua lại, đặc biệt vào những ngày mưa bão rất nguy hiểm.
Nối liền với cầu vếch bắc là cầu bắc qua sông Đào, rộng...... m, dài, được xây từ tờ thời Pháp thuộc, nay xuống cấp trầm trọng, nhiều nơi đã bị nứt gãy.
Nối liền với cầu Vếch B
 
Đây là cầu bắc qua sông Đào, rộng 3,8 m, dài 36m, được xây từ tờ thời Pháp thuộc, nay xuống cấp trầm trọng, nhiều nơi đã bị nứt gãy.
Nhiều vị trí trên mặt cầu đã bị nứt, gãy cả khối bê tông.
Nhiều vị trí trên mặt cầu đã bị nứt, gãy cả khối bê tông.
Mặt cầu đã bị rơi rụng những khối bê tông rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Mặt cầu đã bị rơi rụng những khối bê tông, trơ lại những sợi thép hoen rỉ, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông mỗi khi qua chiếc cầu này.
cả phần mố, thành và lan can cầu đều đã bị xuống cấp trầm trọng. Xã đã cắm biển cảnh báo
Cả phần mố, thành và lan can cầu đều đã bị xuống cấp trầm trọng. Xã đã cắm biển cảnh báo "cầu yếu" từ lâu, nhưng do đây là tuyến đường huyết mạch của địa phương nên hàng ngày lượng xe cơ giới vẫn phải qua cầu nhiều, làm cho cầu bị rung lắc, rất nguy hiểm.
Muef hè, hàng ngày bọn trẻ nhảy cầu tắm sông, lấy những phần lan can rụng cuống cầu làm chỗ bám.
Mùa hè, hàng ngày bọn trẻ nhảy cầu tắm sông, lấy những phần lan can rơi rụng xuống mặt nước sông Đào làm chỗ bám, đùa nghịch, rất nguy hiểm. Xã Mã Thành đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp đề nghị được đầu tư xây dựng cầu mới, nhưng chưa được. Thời gian qua, địa phương đã được nhà nước đầu tư nâng cấp tuyến đường từ xã Thọ Thành lên Mã Thành, qua 2 chiếc cầu này. Đến nay phần đường đã cơ bản hoàn thành, nhưng do 2 chiếc cầu này xuống cấp, yếu, nên tuyến đường này không phát huy hiệu quả. 

 Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới