Những con số thống kê đáng sợ về thuốc lá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Mỗi năm có khoảng 40 nghìn người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá và dự báo đến năm 2030, con số này có thể sẽ tăng lên tới 70 nghìn người tử vong 1 năm nếu các biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá không hiệu quả.

Trong khói thuốc có chứa tới 7.000 hóa chất, trong đó, có 69 chất gây ung thư, bao gồm chất gây nghiện và các chất gây độc như Nicotine, hắc ín, CO2, benzene…

Thuốc lá giết chết một nửa số người hút thuốc lá thường xuyên; trung bình cứ 6 giây có 1 người chết vì thuốc lá; 8 triệu người chết mỗi năm, trong đó, có 1 triệu người hút thuốc lá thụ động. Mỗi năm có 165.000 trẻ em tử vong trước 5 tuổi do nhiễm hô hấp vì thuốc lá thụ động.

Hút thuốc lá gây ra hơn 70% số ca tử vong do ung thư phổi trên toàn cầu, còn tại Việt Nam lên đến 97%. Số người chết vì thuốc lá nhiều hơn tổng số người chết vì HIV/AIDS, lao phổi và sốt rét cộng lại. Ước tính, hút thuốc lá làm giảm 12 năm tuổi thọ; trung bình, cứ 3 người hút thuốc lá lại có 1 người chết sớm.

90% người mắc ung thư phổi là người hút thuốc lá. Ảnh Internet.jpg
90% người mắc ung thư phổi là người hút thuốc lá. Ảnh: Internet

Hàng năm, thuốc lá thải ra 84 triệu tấn khí CO2 rác thải vào bầu không khí, góp phần gây nên hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu toàn cầu; thải ra 4,5 tỷ đầu lọc thuốc lá (tương đương 766.571 tấn) ra ngoài môi trường; đầu lọc chiếm 3-4% lượng rác thải ở ven biển và đô thị sau khi dọn dẹp.

Mỗi năm ước tính, có 600 triệu cây bị chặt; 200 nghìn (chiếm 2%) héc-ta rừng trên toàn cầu bị tàn phá để lấy gỗ sấy thuốc lá, làm giấy cuộn thuốc lá và bao bì đựng thuốc lá; 22 tỷ tấn nước sử dụng sản xuất và chế biến thuốc lá.

Ngành công nghiệp thuốc lá mỗi năm sản xuất 6.500 tỷ điếu thuốc lá được bán ra trên toàn thế giới (Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil là 3 quốc gia sản xuất thuốc lá chính). Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới gần đây cho thấy, số trẻ em gái hút thuốc lá đang có chiều hướng gia tăng.

Chi phí cho thuốc lá: 1,7 nghìn tỷ USD (40 nghìn tỷ VNĐ)/năm là số tiền dùng để điều trị các bệnh do thuốc lá gây ra trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, hút thuốc lá có thể gây ra gần 97% số ca bệnh ung thư phổi; 75% số ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD, hen, viêm phế quản); 25% số ca bệnh tim mạch (huyết áp, rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ); các bệnh ung thư …

Các chất độc có trong khói thuốc lá còn gây ra nhiều bệnh lý khác như: rụng tóc, đục thủy tinh thể, viêm nướu răng, viêm loét dạ dày – tá tràng, bất lực, sinh non, sẩy thai, thuyên tắc mạch các chi… Có thể nói rằng, từ đầu đến chân, không có nơi nào mà không bị ảnh hưởng bởi các chất độc hại của khói thuốc lá.

Vì sức khỏe của bản thân và trách nhiệm với cộng đồng, mỗi cá nhân cần góp tiếng nói, hành động của mình vào việc đẩy lùi khói thuốc lá ra khỏi cuộc sống của cộng đồng./.

Tin mới