Truyền thông hưởng ứng 'Ngày Thalassemia thế giới'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày Thalassemia thế giới năm nay có chủ đề "Tăng cường phổ cập thông tin và tiếp cận dịch vụ về bệnh tan máu bẩm sinh để góp phần nâng cao chất lượng giống nòi Việt".

Sáng 7/5, tại huyện Con Cuông, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển huyện Con Cuông tổ chức chương trình truyền thông Ngày Thalassemia thế giới.

bna_Các đại biểu tham dự buổi lễ phát động.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ truyền thông. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng dự có đồng chí Phạm Vũ Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Dân số - Bộ Y tế cùng các đại biểu đại diện các phòng, ban trong cục.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Phan Văn Huê - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh; Lương Đình Việt - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Con Cuông; Phạm Trọng Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông, đại diện lãnh đạo, Trung tâm Y tế, Trưởng phòng Dân số của các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.

Thalassemia (còn được gọi là bệnh Tan máu bẩm sinh) là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến nhất hiện nay trên thế giới. Đây là một trong những căn bệnh đã và đang gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng đến giống nòi.

bna_Đồng chí Phan Văn Huê.jpg
Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Phan Văn Huê phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Hàng năm, Liên đoàn Bệnh Thalassemia Quốc tế đã lấy ngày 8/5 là ngày Thalassemia thế giới. Ngày này được tổ chức trên toàn cầu chọn để tôn vinh các bác sĩ, các nhà khoa học và nhân viên y tế trong việc cải thiện cuộc sống của những người mắc căn bệnh này.

Tại Nghệ An, cho đến nay chưa có cuộc khảo sát quy mô nào để có được số liệu cụ thể về số lượng và thực trạng bệnh nhân mắc tan máu bẩm sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh, hàng năm, số bệnh nhân đến điều trị tại Trung tâm khoảng 350 - 400 người; riêng huyện Con Cuông, năm 2023 có 107 người được phát hiện mắc bệnh và đang điều trị tại một số bệnh viện.

bna_Phạm Vũ.jpg
Phó Cục trưởng Cục Dân số - Bộ Y tế Phạm Vũ Hoàng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Thực tế ở cộng đồng, số lượng bệnh nhân chưa được phát hiện khá lớn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi cao. Trong khi đó, chi phí để điều trị bệnh tan máu bẩm sinh đã và đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của mỗi gia đình, tạo áp lực nặng nề lên ngân hàng máu cũng như gánh nặng về chi phí xã hội.

Đây cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nâng cao chất lượng dân số, chất lượng giống nòi Việt Nam.

bna_3.jpg
Ban tổ chức chương trình trao quà cho các gia đình có trẻ em mắc bệnh tan máu bẩm sinh trên địa bàn huyện Con Cuông. Ảnh: Mỹ Hà

Hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới, tại buổi lễ phát động, đồng chí Phan Văn Huê - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình đã một lần nữa báo động về những nguy hại của bệnh Tan máu bẩm sinh. Hiện nay, đây là vấn đề đang được nhiều quốc gia quan tâm bởi trên toàn thế giới có hơn 7% dân số toàn cầu mang gen bệnh, có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh này, trong đó có Việt Nam.

Các nghiên cứu cũng cho thấy, việc phòng bệnh có thể hiệu quả tới 90 - 95% bằng các biện pháp như khám sức khoẻ trước khi kết hôn để xác định mang gen bệnh, thực hiện xét nghiệm tầm soát và chẩn đoán gen đột biến trong thời kỳ kỳ mang thai…

bna_Đăt bàn .jpg
Các đại biểu và học sinh tham dự buổi lễ hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới. Ảnh: Mỹ Hà

Từ thực tế trên, việc triển khai chương trình truyền thông Ngày Thalassemia thế giới là dịp để mọi người, mọi nhà hiểu biết hơn về bệnh tan máu bẩm sinh. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế, các bậc làm cha làm mẹ hiểu rõ và có trách nhiệm hơn trong việc đẩy lùi căn bệnh này. Đây cũng được xem là điểm mốc, là dấu ấn bước đầu để huy động cả xã hội tập trung vào giải quyết vấn đề Thalassemia tại Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Dân số Phạm Vũ Hoàng cũng đề nghị các địa phương cần tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới. Trong đó, cần tập trung vào chủ đề "Tăng cường phổ cập thông tin và tiếp cận dịch vụ về bệnh tan máu bẩm sinh để góp phần nâng cao chất lượng giống nòi Việt".

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tuyên truyền về tầm quan trọng của việc tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, nguyên nhân, hệ luỵ của bệnh tan máu bẩm sinh đối với cộng đồng và xã hội.

Song song với đó, cần tuyên truyền mạnh mẽ về những lợi ích của việc khám sức khoẻ trước khi kết hôn, nhất là đối tượng có nguy cơ cao. Tuyên truyền giáo dục thay đổi hành vi, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh.

bna_Văn nghệ.jpg
Chương trình văn nghệ của học sinh huyện Con Cuông hưởng ứng lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà

Qua đây cũng mong muốn các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể cộng đồng phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh. Phối hợp lồng ghép tuyên truyền bệnh tan máu bẩm sinh vào hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, đảm bảo sự vào cuộc tích cực và tối đa của các cấp, các ngành.

Tin mới