Những dịch vụ 'hái ra tiền' ngày nắng nóng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghệ An đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội của những người kinh doanh nước giải khát. Nhiều người thu về tiền triệu mỗi ngày từ các dịch vụ “ăn theo” nắng nóng này.
Trung bình mỗi ngày cơ sở này xuất ra thị trường 10 tấn đá lạnh vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Ảnh: Thanh Phúc
Nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng đá lạnh của người dân tăng đột biến, nhiều cơ sở sản xuất đá lạnh cây, đá lạnh viên hoạt động hết công suất, vẫn không đủ giao hàng. Có cơ sở mỗi ngày xuất ra thị trường 10 tấn đá lạnh vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Như ở thị xã Cửa Lò có khoảng 10 cơ sở sản xuất đá lạnh. Đang mùa du lịch và vụ đánh bắt cá, nhu cầu sử dụng đá lạnh viên, đá lạnh cây tăng mạnh; trung bình mỗi cơ sở sản xuất đá cung ứng ra thị trường 12 tấn đá lạnh/ngày, trừ chi phí thu lãi khoảng 2.000.000 đồng/ngày. Ảnh: Thanh Phúc
  
Ngày cao điểm, chị Phượng ở chợ Quán Lau bán khoảng 1 tạ dứa quả ép nước. Ảnh: Thanh Phúc
Nắng nóng, nhu cầu giải khát tăng cao, đây cũng được coi là "cơ hội vàng" cho những người bán nước giải khát vỉa hè. Ngày cao điểm, một người bán giải khát ở chợ Quán Lau (TP Vinh) cho biết, mỗi ngày bán khoảng 1 tạ dứa quả và dứa ép nước, thu lãi khoảng 500.000 đồng. Ảnh: Thanh Phúc
Ngày nắng, quán nước vỉa hè luôn đông khách. Ảnh: Thanh Phúc
Ngày nắng, quán giải khát vỉa hè luôn đông khách. Ảnh: Thanh Phúc
Nắng nóng, các loại hoa quả giải nhiệt rất
Một người bán mía ở chợ Vinh cho hay, mỗi ngày bán khoảng 100-150 cây mía, giá mía tím cũng tăng 2.000 - 3.000 đồng/cây so với trước. Ảnh: Thanh Phúc
Nắng nóng, rất nhiều người ngại ra đường, ngại đi chợ. Do đó,  nhiều người lựa chọn phương án “đi chợ online”, mua hàng qua mạng và ship hàng tận nơi. Nắm bắt tâm lý đó của khách hàng, các shop quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn uống, giải khát… đều kèm theo dịch vụ giao hàng tận nơi với phí ship 10-15.000 đồng/lượt.
Nắng nóng, rất nhiều người ngại ra đường, ngại đi chợ. Do đó, nhiều người lựa chọn phương án “đi chợ online”, mua hàng qua mạng và ship hàng tận nơi. Nắm bắt tâm lý đó của khách hàng, các shop quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn uống, giải khát… đều kèm theo dịch vụ giao hàng tận nơi với phí ship 10.000 - 15.000 đồng/lượt. Ảnh: Thanh Phúc
 
Thường thì khách hàng hẹn ship vào buổi trưa (từ 11h – 1h30), lúc nhiệt độ lên đến đỉnh điểm nên nhân viên ship hàng khá vất vả, yêu cầu phải có sức khỏe, chịu được áp lực công việc.
Trưởng một nhóm ship hàng cho biết: “Mỗi ngày, nhóm nhận được 200-250 đơn hàng, những ngày nắng nóng thì nhu cầu ship hàng cao hơn. Mỗi đơn hàng có giá 15.000 đồng, mỗi ngày nhóm có doanh thu khoảng 5-6 triệu đồng, trung bình mỗi nhân viên ship hàng được trả công khoảng 500.000 đồng”. Ảnh: Thanh Phúc

Tin mới