Hồ điều hoà 1 ở xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Đây là hồ điều hoà lớn nhất thành phố Vinh ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Trân Châu

Những 'lá phổi xanh' ở đô thị Vinh

(Baonghean.vn) - Cùng với quá trình phát triển, thành phố Vinh đã quan tâm đầu tư hạ tầng cấp thoát nước và phát triển các mảng xanh, khu công viên, hồ nước..., góp phần  điều hòa khí hậu.

bna- hồ điieu hoà 2.jpeg
Hồ điều hòa 1 ở xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Đây là hồ điều hòa lớn nhất thành phố Vinh ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Trân Châu
bna- hồ điều hoà 1. ở Hưng Hoà, thành phố Vinh, Trân Châupeg.jpeg
Hồ có tổng diện tích 53 ha, trong đó, diện tích mặt nước 40 ha, là một trong những hợp phần của Tiểu Dự án phát triển đô thị Vinh. Hồ được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2017. Hiện nay, hồ là nơi vui chơi, giải trí, tập thể thao của nhiều người, đồng thời, mở ra một quỹ đất phát triển mới xung quanh hồ cho thành phố. Ảnh: Trân Châu
bna- hồ goong , an.jpeg
Hồ Goong nằm bên đường Trường Thi và đường Phan Đăng Lưu. Bên hồ có Tượng đài Bác Hồ (Công viên Nguyễn Tất Thành) và là khu vui chơi, giải trí quan trọng của thành phố. Ảnh: Quang An
bna - hồ.jpeg
Hồ Cửa Nam thuộc Khu du lịch Cửa Nam. Hồ có 2 khu vực phía Nam và phía Bắc, trong đó, hồ phía Nam nằm bên chùa Cần Linh - là ngôi chùa có hàng ngàn năm tuổi ở Nghệ An. Ảnh: Trân Châu
Công-viên-Trung-Tâm-lá-phổi-xanh-Thành-phố-Vinh.-Ảnh-tư-liệu.jpg
Công viên Trung tâm - công viên lớn nhất nằm trong lòng thành phố Vinh. Trong công viên có hồ nước lớn, là "lá phổi xanh" quan trọng của thành phố. Ảnh: Tư liệu
bna- sông lam l.jpeg
Ngoài các hồ nước, công viên quan trọng trên không thể không kể tới sông Lam và sông Vinh nằm ven thành phố. Đây là 2 con sông quan trọng, vừa cung cấp nước sinh hoạt, tiêu thoát nước, vừa trở thành những điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân thành phố, nhất là vào mùa Hè. Ảnh: Sông Lam đoạn chảy qua thành phố Vinh. Ảnh: Trân Châu
bằng lăng .jpeg
Kênh Bắc là một con kênh trong thành phố, hiện nay, hai bên bờ kênh vào các mùa, cây giáng hương, bằng lăng...nở hoa rất đẹp, thu hút nhiều người đến ngắm cảnh và check in. Ảnh: Q.A
bna- kênh bắc.jpeg
Kênh Bắc đoạn chảy qua xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Kênh có nhiệm vụ tiêu thoát và góp phần điều hòa khí hậu. Ngoài các hồ nước, thành phố Vinh còn có núi Dũng Quyết với 56 ha rừng thông và rừng hỗn giao, có các công viên nhỏ như Công viên Cửa Nam, Công viên Cửa Bắc (còn gọi là Công viên Vòi Phun) tiếp giáp 3 phường Lê Lợi, Hưng Bình và Quang Trung. Tới đây, thành phố còn có hồ điều hòa 2 ở xã Hưng Hòa, có diện tích quy hoạch 137 ha, phạm vi ranh giới: Phía Bắc giáp đường Nguyễn Sỹ Sách; phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 40m; phía Đông giáp đường quy hoạch rộng 35m; phía Tây giáp đường quy hoạch rộng 24m. Ảnh: Trân Châu

Tin mới