Những ngôi nhà bỏ hoang trong khu tái định cư ở miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn)- Do lo ngại bị lở núi nên hàng chục hộ dân bản Vẽ, xã Yên Na (Tương Dương), đã rời bỏ điểm tái định cư được xây dựng khang trang, khiến cho những ngôi nhà xây kiên cố trở nên hoang tàn, đổ nát...
Khu TĐC Khe Ò được xây dựng cách đây hơn 15 năm vào năm 2005. Thời điểm đó, để xây dựng nên một ngôi nhà kiên cố tốn kém rất nhiều chi phí, nhất là ở khu vực miền núi, nơi mà việc vận chuyển nguyên, vật liệu vào đến nơi rất khó khăn. Trong ảnh, lối lên khu TĐC này đã bị cây dại phủ đầy, chỉ còn thấp thoáng những hàng cột điện sau những bụi cây dại. A
Khu TĐC Khe Ò được xây dựng cách đây hơn 15 năm vào năm 2004-2005 nhằm phục vụ cho việc di dân khi xây dựng Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Thời điểm đó, để xây dựng nên một ngôi nhà kiên cố tốn kém rất nhiều chi phí, nhất là ở khu vực miền núi, nơi mà việc vận chuyển nguyên, vật liệu vào đến nơi rất khó khăn. Trong ảnh, lối lên khu TĐC chỉ còn thấp thoáng hàng cột điện sau những bụi cây dại. Ảnh: Tiến Hùng
Có những ngôi nhà 2 tầng chỉ còn lại khung do mái ngói và hệ thống cửa đã bị dỡ bỏ.
Những ngày đầu mới xây dựng, do được bố trí tái định cư gần nơi ở cũ nên người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, sau khi đến sinh sống một thời gian, do có hiện tượng sạt lở đất đá nên các hộ dân đã lần lượt kéo nhau đi nơi khác. Hiện tại, có những ngôi nhà chỉ còn lại khung do mái ngói và hệ thống cửa đã bị dỡ bỏ. Ảnh: Tiến Đông 
Khu TĐC này được xây dựng để phục vụ cho 37 hộ dân, thế nhưng, hiện nay 34 hộ đã di chuyển đi nơi khác. Ngôi nhà 2 tầng được xây dựng kiên cố nhưng lại bỏ hoang rất lãng phí. Ảnh: Tiến Hùng
Khu TĐC này được xây dựng để phục vụ cho 37 hộ dân, thế nhưng, hiện nay 34 hộ đã di chuyển đi nơi khác. Ngôi nhà 2 tầng được xây dựng kiên cố nhưng lại bỏ hoang rất lãng phí. Ảnh: Tiến Hùng
Mặc dù đã được xây dựng hơn 15 năm, nhưng kết cấu của những ngôi nhà này vẫn còn chắc chắn. Ảnh: Tiến Đông
Mặc dù đã được xây dựng hơn 15 năm, nhưng kết cấu của những ngôi nhà này vẫn còn chắc chắn. Ảnh: Tiến Đông 
Do người dân không ở nên bên trong nhà trở nên
Do người dân không ở nên hệ thống cửa đều đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại xác nhà hoang lạnh, trống trải. Ảnh: Tiến Hùng
Ông Vi Trọng An chủ nhân của ngôi nhà số 1, cho biết vào năm 2005 mặc dù nhà cửa được xây dựng khang trang nhưng do bị đá lở nên người dân sợ hãi quá đành phải rời khỏi điểm TĐC này đến dựng nhà nơi khác. Hiện tại trên danh nghĩa họ vẫn thuộc cư dân của khu TĐC nhưng đã tản mát đi khắp nơi. Ảnh: Tiến Hùng
Ông Vi Trọng An - chủ nhân của ngôi nhà số 1 cho biết, vào năm 2005 mặc dù nhà cửa được xây dựng khang trang nhưng do bị đá lở nên người dân sợ hãi quá đành phải rời khỏi điểm TĐC này đến dựng nhà nơi khác. Hiện tại, trên danh nghĩa họ vẫn thuộc cư dân của khu TĐC nhưng đã tản mát đi khắp nơi. Ảnh: Tiến Đông
Có những ngôi nhà được xây dựng theo kiểu nhà sàn nhưng cũng để hoang r
Hiện nay, tình trạng sạt lở đất đá tại khu tái định cư này đã không còn xảy ra nữa nhưng người dân cũng không có ý định quay lại ở. Theo ông Vi Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Yên Na thì mặc dù các hộ dân đã chuyển đi nơi khác nhưng đất đai vẫn đang thuộc quyền quản lý, sử dụng của họ và về quản lý hành chính thuộc bản Vẽ. Được biết, mỗi hộ dân ở đây được cấp trung bình 250m2 đất ở và đất vườn, do đã chuyển đi nơi khác nên vườn tược cũng không có ai chăm sóc. Ảnh: Tiến Hùng

Tin mới