Những nông dân thu nhập trên 9 con số ở Cẩm Sơn

(Baonghean.vn) - Với sự nhanh nhạy trong định hướng, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trên địa bàn xã Cẩm Sơn, Anh Sơn có nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm cho nông dân.

Trang trại tổng hợp VACR của anh Đặng Ngọc Khuyến thôn Nhân Tài xã Cẩm Sơn mỗi năm cho doanh thu 1,3 tỷ đồng
Trang trại tổng hợp VACR của anh Đặng Ngọc Khuyến thôn Nhân Tài xã Cẩm Sơn mỗi năm cho doanh thu 1,3 tỷ đồng

Khởi nghiệp chăn nuôi từ năm 2001 và bắt đầu làm mô hình kinh tế trang trại từ năm 2014, đến nay anh Đặng Ngọc Khuyến, thôn Nhân Tài đã xây dựng được một trang trại tổng hợp VACR với quy mô lớn. Với  tổng diện tích là hơn  4 ha, anh Khuyến quy hoạch chuồng trại để chăn nuôi và hiện tại  có 20 con lợn nái, trên 100 con lợn thịt; mỗi năm xuất chuồng từ 30- 40 tấn lợn thịt.

Anh còn đào 0,8 ha ao nuôi cá rô phi, trắm, trôi mỗi năm xuất bán 7-8 tấn cá, bên cạnh đó anh còn trồng 1,7 ha rừng keo tràm đã cho thu hoạch. Tổng doanh thu từ trang trại VACR của anh mỗi năm 1,3 tỷ đồng. 

Những năm gần đây, trang trại chăn nuôi tổng hợp của gia đình chị Nguyễn Thị Quỳnh ở bản Kẻ May được xem là kiểu mẫu ở xã Cẩm Sơn. Nhận được chủ trương giao đất khoán rừng, năm 2008 gia đình chị đã thầu hơn 10 ha để phát triển kinh tế trang trại.

Với sự cần cù, chịu khó làm ăn hiện nay gia đình chị có trên 7 ha rừng, 2 ha chè, thêm vào đó là 1 ha chăn nuôi 1.000 con gà đẻ trứng; 10.000 con gà thịt; hàng ngàn con ếch giống, gà giống chuyên cung cấp cho thị trường lân cận; gần 50 con dê và ao cá. Với cơ ngơi đó mỗi năm cho gia đình chị doanh thu trên 1,5 tỷ đồng.

Toàn xã Cẩm Sơn hiện nay có 33 mô hình trang trại, gia trại lớn, nhỏ. Trong đó nổi bật có 9 trang trại chăn nuôi lợn thịt, số lượng tổng đàn xuất chuồng hàng năm các trại đạt từ 300 con đến 800 con sản lượng lợn hơi đạt từ 30 tấn đến 70 tấn về giá trị doanh thu năm 2015 đã đạt từ 1,2 đến 2,5 tỷ đồng/ trang trại trở lên. Điển hình như trang trại anh Nguyễn Tuấn Dũng, Thái Văn Dương thôn 1/5, Phạm Văn Đồng thôn Tân Tiến.

Về trang trại chăn nuôi kết hợp có 16 mô hình. Điển hình như trang trại anh Đặng Ngọc Tuyên, Anh Đặng Ngọc Khuyến thôn Nhân Tài. Ngoài ra còn có trang trại chăn nuôi trâu bò; Trang trại chăn nuôi Gà thương phẩm và Gà giống; Trang trại trồng cây ăn quả và trồng cây lâm nghiệp.

Nhờ kinh tế trang trại, gia trại phát triển, hiện tổng đàn gia súc, gia cầm của Cẩm Sơn có 1.710 con trâu, 1.490 con bò, 8.400 con lợn, 96.000 con gia cầm, 2.100 con dê. 

Kinh tế trang trại phát triển đã làm chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, đưa giá trị thu nhập của chăn nuôi chiếm 50% giá trị của ngành Nông Lâm-Thủy Sản và trở thành động lực thúc đẩy kinh tế của xã phát triển.

Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của xã chỉ còn 5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,5 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt tháng 12/2015 Cẩm Sơn là địa phương thứ 2 của huyện Anh Sơn đạt xã nông thôn mới.

Toàn xã Cẩm Sơn hiện nay có 33 mô hình trang trại, gia trại lớn, nhỏ. Trong đó nổi bật có 9 trang trại chăn nuôi lợn thịt, số lượng tổng đàn xuất chuồng hàng năm các trại đạt từ 300 con đến 800 con sản lượng lợn hơi đạt từ 30 tấn đến 70 tấn về giá trị doanh thu năm 2015 đã đạt từ 1,2 đến 2,5 tỷ đồng/ trang trại trở lên.
Toàn xã Cẩm Sơn hiện nay có 33 mô hình trang trại, gia trại lớn, nhỏ. Trong đó nổi bật có 9 trang trại chăn nuôi lợn thịt, số lượng tổng đàn xuất chuồng hàng năm các trại đạt từ 300 con đến 800 con sản lượng lợn hơi đạt từ 30 tấn đến 70 tấn về giá trị doanh thu năm 2015 đã đạt từ 1,2 đến 2,5 tỷ đồng/ trang trại trở lên.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ xã đã xác định tiếp tục tập trung đầu tư, nâng cao quy mô, chất lượng, hiệu quả của các trang trại hiện có,  khuyến khích phát triển thêm các trang trại mới và gia trại, từng bước có tính quy mô được huyện và tỉnh cấp giấy chứng nhận, theo đó xã phấn đấu đến năm 2020 xây dựng được từ 120 đến 130 trang trại, gia trại.

Để thực hiện thành công đề án phát triển kinh tế trang trại, gia trại giai đoạn 2016- 2021, hiện nay Đảng bộ xã Cẩm Sơn đang triển khai việc quy hoạch lâu dài, ổn định các vùng trang trại chăn nuôi tập trung. Sau khi chuyển đổi, dồn điền đổi thửa sẽ giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân có điều kiện đầu tư khả thi. Tuyên truyền bà con nhân dân chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả, nhất là tại các vùng vệ, đất đồi gò sang phát triển chăn nuôi trang trại.

“Đặc biệt, xã huy động ngân sách địa phương khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi đầu tư hợp lý, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu chăn nuôi tập trung;  Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các chủ trang trại có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý giống vật nuôi, VSATTP và bảo vệ môi trường sinh thái”, Đồng chí Hoàng Bá Nhị - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Sơn cho biết

                            Thái Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới